Thế giới

Uzbekistan đánh giá cao quan hệ truyền thống, hữu nghị với Việt Nam

ClockThứ Ba, 22/12/2020 09:52
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Abdulaziz Kamilov, Uzbekistan coi Việt Nam là đối tác quan trọng và là cầu nối để Uzbekistan phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á.

Liên minh châu Âu muốn tăng cường quan hệ với Việt NamHọc giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trung

Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Abdulaziz Kamilov. (Nguồn: rferl.org)

Ngày 21/12, tại trụ sở Đại sứ quán Uzbekistan ở thủ đô Moskva (Liên bang Nga), Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh đã trình Quốc thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Abdulaziz Kamilov.

Cùng trình quốc thư lần này còn có Đại sứ của 11 nước tại Liên bang Nga và kiêm nhiệm Uzbekistan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Abdulaziz Kamilov thông báo khái quát về tình hình phát triển gần đây của Uzbekistan, nhấn mạnh những kết quả đáng kể mà nhân dân Uzbekistan đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Abdulaziz Kamilov khẳng định Uzbekistan duy trì quan hệ hữu nghị, cùng có lợi với các nước láng giềng và nhiều đối tác nước ngoài.

Nhân dịp này, người đứng đầu ngành ngoại giao Uzbekistan chúc các Đại sứ được bổ nhiệm sẽ thành công trong sứ mệnh ngoại giao đầy trọng trách của mình.

Đề cập tới Việt Nam, Bộ trưởng Abdulaziz Kamilov đánh giá cao mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong  các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

Theo ông Kamilov, Uzbekistan coi Việt Nam là đối tác quan trọng và là cầu nối để Uzbekistan phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á.

Trả lời phỏng vấn Truyền hình nhà nước Uzbekistan sau lễ trình Quốc thư, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhắc lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp của mình đối với đất nước và người dân Uzbekistan; nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và mong muốn thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp, hiệu quả của Đại sứ quán Uzbekistan tại Moskva, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan đã đến Moskva để nhận Quốc thư, thay vì để Đại sứ các nước di chuyển đến Thủ đô Tashken (Uzbekistan)./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top