ClockThứ Bảy, 12/01/2019 18:43

Va tàu hỏa, một phụ nữ bị thương nặng

TTH.VN - Đến 18 giờ 30 phút chiều 12/1, nạn nhân đang được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế điều trị tích cực.

Va chạm giữa ô tô tải và tàu hỏa, 2 người bị thươngÔ cửa tàu hỏa300 người bị thương trong vụ va chạm tàu hỏa ở Nam Phi

Hiện trường vụ tai nạn 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị V. (SN 1972), trú tại phường Kim Long (TP. Huế) bị chấn thương nặng, nhất là phần đầu.

Trước đó, vào khoảng 15 chiều cùng ngày, đoàn tàu hỏa mang số hiệu D20E-013 chạy theo hướng Bắc – Nam, khi đến trước số nhà 363 Lê Duẩn, phường Phú Thuận (TP. Huế) bất ngờ va chạm với chị V khi chị này định vượt qua đường ray.

Cú va chạm khiến chị V ngã ra đường. Tàu D20E-013 phải dừng lại khoảng 15 phút.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng Công an TP. Huế và Công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024

Ngày 25/2, UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024. Sau tiếng trống xuất quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ rẽ sóng ra khơi, với hy vọng một năm thắng lợi, tôm, cá đầy khoang.

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024
Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý sạt lở bờ biển: “Thi công đến đâu, dứt điểm đến đó”

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại chuyến kiểm tra thực địa về tiến độ Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải và Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) chiều 11/11.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý sạt lở bờ biển “Thi công đến đâu, dứt điểm đến đó”
Return to top