ClockThứ Ba, 24/12/2019 14:34

Vai trò của chính quyền trong khởi nghiệp

TTH.VN - Hội thảo là một trong những hoạt động trong nhiệm vụ hỗ trợ và liên kết hoạt động của các đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, thuộc Đề án 844 "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" của Chính phủ, do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng thực hiện.

Truyền thông hỗ trợ gì cho khởi nghiệp?"Chia sẻ thông tin - kết nối mạng lưới"Hỗ trợ các tác giả phát triển ý tưởng khởi nghiệpTạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp

Kể từ thời điểm Đề án 844 được Chính phủ phê duyệt (năm 2016), vấn đề hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã nhận được mối quan tâm rất lớn của các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương. Ở Thừa Thiên Huế, sau gần 4 năm xây dựng, thúc đẩy và phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương đã có sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh.

Không gian cuộc hội thảo

Dịp này, các đại biểu đã nghe 2 chuyên gia, ông Lauri Laakso đến từ Phần Lan và ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc điều hành SIHUB, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về vai trò của chính quyền trong việc hỗ trợ hiệu quả cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương.

Theo ông Huỳnh Kim Tước, Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc kiến tạo và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển và hoạt động hiệu quả, Nhà nước cần làm tốt 4 việc, gồm: Cung cấp kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng, cung cấp các mối quan hệ và các đầu mối để kết nối, cung cấp hạ tầng và cuối cùng là hình thành các quỹ hỗ trợ cho khởi nghiệp.  

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top