Trong đó, 16 xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn toàn xã; một số xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn và mở rộng phạm vi thu gom. Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý khá cao, đạt khoảng 60% tổng lượng rác phát sinh, nhất là các xã, thị trấn trọng điểm như: Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thuận, Vinh Thanh, thị trấn Thuận An…
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Phú Vang là khâu vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt do địa bàn cách xa các bãi xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh của tỉnh. Theo quy định của HĐND, UBND tỉnh, Phú Vang thực hiện mức thu phí vệ sinh môi trường đối với hộ nông thôn là 12.000 đồng/hộ/tháng, khu vực thị trấn, đô thị là 15.000 đồng/hộ/tháng. Song với chi phí thực chi cho thu gom, vận chuyển, xử lý thì nguồn thu trên quá thấp, chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Theo ông Lại Phước Khương, Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Vang, mức phí trên chỉ mới đủ chi trả cho nhân công thu gom từ hộ đến điểm trung chuyển. Chi phí vận chuyển từ trạm trung chuyển lên bãi xử lý rác của tỉnh đang do ngân sách huyện, xã hỗ trợ. Riêng trong năm 2016, huyện Phú Vang cấp kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu khoảng 4,95 tỷ đồng.
Đầu tháng 10/2016, theo thông báo của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, rác thải sinh hoạt của huyện Phú Vang được chuyển về xử lý tại bãi xử lý rác thải Lộc Thủy (Phú Lộc), thay vì vận chuyển lên bãi xử lý rác thải Thủy Phương (Hương Thủy) như trước. Theo tính toán của phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Vang, quãng đường vận chuyển gấp 3 lần trước đây. Điều này cũng đồng nghĩa chi phí vận chuyển xử lý tăng từ 81.000 đồng/tấn lên 110.000 đồng/tấn, tức tăng thêm từ 30- 40%.
Do chi phí xử lý tăng và quãng đường vận chuyển xa nên các xã, thị trấn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, xử lý rác thải. Để giải quyết khó khăn này, tạm thời, một số địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Phú Vang triển khai một số mô hình xử lý tại chỗ như chôn, đốt để hạn chế lượng rác vận chuyển, rác tồn đọng. Tuy nhiên, để đảm bảo về lâu dài, huyện Phú Vang kiến nghị tỉnh xem xét tăng phí vệ sinh môi trường thu từ hộ dân lên mức tương ứng. Phú Vang cũng thực hiện các giải pháp như kêu gọi, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư các dịch vụ xã hội hóa, dịch vụ môi trường; đồng thời kết nối, giới thiệu kênh vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường của tỉnh, của Trung ương để những đơn vị làm dịch vụ về môi trường trên địa bàn đầu tư thêm phương tiện, nhân lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác hiệu quả hơn.
HOÀI NGUYÊN