ClockThứ Tư, 10/07/2019 11:24

Vận động các doanh nghiệp hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

TTH.VN - Đó là một trong những kết quả hoạt động của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh được báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra sáng 10/7.

Dự án Khu thiết chế công đoàn: Dời địa điểm về Khu Công nghiệp Phú BàiTập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sởNhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu

Nửa đầu năm 2019, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động tại Chương trình “Tết Sum vầy”, LĐLĐ tỉnh còn vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tài trợ, giúp đỡ các trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở; giáo viên là đoàn viên đang công tác tại các trường học vùng sâu, vùng xa; những trường học còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất… với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Đối với hoạt động xã hội, đến hết tháng 5/2019, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng 35 nhà và sửa chữa 12 nhà với tổng số tiền 1,17 tỷ đồng; Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo hỗ trợ 355 đoàn viên vay vốn với số tiền 7,1 tỷ đồng/ 36 dự án vay. Đặc biệt, chương trình “Điều ước doàn viên” của LĐLĐ tỉnh đã tập hợp được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên như mong mốn có nước sạch tại khu tập thể dành cho giáo viên tại A Lưới, nhu cầu nhà ở công vụ cho giáo viên tại Phú Lộc, Nam Đông… để vận động các doanh nghiệp chung tay giúp đỡ, đến nay đã có 6 điều ước đoàn viên được thực hiện.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, LĐLĐ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019”; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2019…

Dịp này, LĐLĐ tổ chức trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 8 cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên nhiều người lao động (NLĐ) đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, góp phần ổn định thị trường lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

TIN MỚI

Return to top