ClockThứ Hai, 17/07/2017 14:34

Vận động đối tượng giết người ra đầu thú sau 14 năm lẩn trốn

TTH.VN - Sau khi cùng 2 người khác gây ra vụ án giết người, Võ Sỹ Trung trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của công an, Trung đã ra trình diện.
Võ Sỹ Trung ngày ra đầu thú

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã vận động thành công đối tượng giết người bị truy nã đầu thú sau 14 năm lẩn trốn.

Đó là Võ Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại Tỉnh Quảng Bình), đã đến cơ quan Công an Thừa Thiên Huế đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào năm 2003, tại xã Bình Điền (Hương Trà), Võ Sỹ Trung cùng 2 người khác đã đuổi theo đánh một thanh niên dẫn đến tử vong, do nghi ngờ người này trộm cắp tài sản.

Gây án xong, Trung bị cơ quan công an khởi tố với tội danh "Giết người", nhưng đối tượng đã lẩn trốn qua Lào và bị công an ra quyết định truy nã. 

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng qui định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dùng hung khí đánh người trọng thương vì bị “nhìn đểu”

Chiều 25/1, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử vụ án sơ thẩm đối với hai bị cáo Trần Hải Trường (SN 1988, trú tại phường Phú Hội) và Hồ Viết Hưng (SN 1998, trú tại phường Tây Lộc, cùng trú TP. Huế) về tội danh “giết người”.

Dùng hung khí đánh người trọng thương vì bị “nhìn đểu”
Return to top