ClockThứ Tư, 27/06/2018 14:30

Vận động gia đình ông Thi tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của người dân kiệt 52 Thánh Gióng, phường Thuận Lộc, TP.Huế phản ánh hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thi, trú tại 1/52 Thánh Gióng xây dựng nhà trái phép, nhưng không bị xử lý, cưỡng chế.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dânNâng cao chất lượng xây dựng Luật từ việc tường minh trách nhiệmNhiều vướng mắc trong xây dựng được giải đáp

Ngôi nhà hộ ông Nguyễn Văn Thi xây dựng trái phép

Theo đơn bà con kiệt 52 Thánh Gióng, hộ gia đình ông Thi xây dựng nhà tầng 1 vi phạm chỉ giới, làm khuất tầm nhìn của người dân khi đi từ kiệt ra đường Thánh Gióng, gây mất an toàn giao thông. Tầng 2 vươn be ra lấn chiếm không gian vỉa hè, lòng đường. UBND phường đã lập biên bản đình chỉ, nhưng hộ ông Thi vẫn tiếp tục xây dựng… Ngoài ra, ông Thi xây dựng tường rào lấn ra đường, để nhiều chậu cây cảnh, gây mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Thành, Tổ trưởng tổ 4, khu vực 2, phường Thuận Lộc cho biết: Việc xây dựng nhà ở của hộ gia đình ông Thi, đa số bà con trong kiệt đều không đồng tình. Bởi, hộ ông Thi xây dựng nhà trái phép, dưới cũng lấn, trên cũng lấn. Vấn đề này, Hội Cựu chiến binh phường, mặt trận, đoàn thể, chính quyền phường, tổ dân phố đã về vận động gia đình ông Thi, nhưng ông Thi vẫn tiếp tục xây dựng. Riêng trong năm 2017, có 5 hộ xây dựng lấn chiếm, khiến tổ không hoàn thành các chỉ tiêu để đạt tổ văn hóa. Nay, hộ ông Thi tiếp tục xây dựng lấn chiếm sẽ ảnh hưởng đến phong trào chung của tổ.

Ngày 4/6/2018, UBND phường Thuận Lộc đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ gia đình ông Thi. Theo đó, ông Thi xây dựng tầng 2, gồm 8 trụ, tường gạch bao quanh trên hiện trạng tầng 1 đã có sẵn với diện tích 36m2. Tại thời điểm kiểm tra, hộ ông Thi không xuất trình được giấy phép xây dựng do cấp có thẩm quyền cấp. Phường đã yêu cầu hộ ông Thi ngừng thi công.

Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc cho biết, theo Quyết định số 2317 và 2318 ngày 7/10/1999 về việc phê duyệt và ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết Kinh thành Huế thì tất cả các ngôi nhà xây dựng sau năm 1999 phải tuân thủ quy hoạch này. Vậy nhưng, hộ gia đình ông Thi xây dựng nhà không được cấp có thẩm quyền cấp phép. Cả tầng 1 và tầng 2 (đang xây dựng) đều vi phạm chỉ giới. Hiện, phường đã đình chỉ công trình xây dựng của hộ gia đình ông Thi; đồng thời vận động hộ gia đình ông Thi tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Do vấn đề này vượt quá thẩm quyền xử phạt của phường nên phường đã báo cáo vụ việc lên Đội Quản lý đô thị TP Huế.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Lộc, Phó Đội trưởng Đội Quản lý đô thị cho biết, đối với trường hợp hộ gia đình ông Thi xây dựng trái phép vi phạm điểm b, khoản 5, điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP với mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hiện, Đội Quản lý đô thị đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định xử phạt; đồng thời yêu cầu hộ ông Thi có biện pháp khắc phục, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Nếu hộ gia đình ông Thi không chấp hành sẽ tham mưu UBND TP.Huế ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT HỢP TÁC MEKONG - LAN THƯƠNG VÀ TUẦN LỄ MEKONG - LAN THƯƠNG NĂM 2024
Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương

LTS: Kỷ niệm 8 năm ra mắt Hợp tác Mekong - Lan Thương và Tuần lễ Mekong - Lan Thương năm 2024, Báo Thừa Thiên Huế giới thiệu bài viết của bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng về mục tiêu chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương.

Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024

TIN MỚI

Return to top