ClockThứ Hai, 06/07/2020 20:14

Vận động người dân giao nộp 6 khẩu súng, 12 dao kiếm

TTH.VN - Chiều 7/6, Công an TP. Huế cho biết, qua đợt tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, Công an TP. Huế cùng Công an phường Phú Cát đã vận động, thu hồi được 1 khẩu súng kalip tự chế và 9 dao kiếm nguy hiểm các loại.

Người dân tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế và 1kg thuốc nổNgười dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khíNgười dân giao nộp hàng trăm súng tự chế

Người dân đến giao nộp vũ khí 

Đây là sự nỗ lực của Công an TP. Huế và Công an phường Phú Cát thời gian qua, nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; không để tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Trong đợt tổng kiểm tra từ đầu tháng 5/2020 đến nay, Công an TP. Huế đã thu hồi 6 khẩu súng, 12 dao kiếm nguy hiểm các loại. 

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top