ClockThứ Sáu, 31/07/2020 14:38

Vận động tốt, dân “nghe theo, làm theo”

TTH - Đồng lòng hưởng ứng sự vận động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân xã Phú Mậu (huyện Phú Vang) đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng hành cùng người dân

Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng sen nuôi cá cho hiệu quả

Những năm gần đây, Phú Mậu về đêm, ánh điện chiếu sáng hầu hết những con đường thôn, liên thôn, chiếu sáng mọi ngõ ngách. Nhờ vậy, giao thông thuận lợi, đảm bảo an toàn; an ninh trật tự được tăng cường. Nói về đổi thay này, cán bộ, Nhân dân Phú Mậu nhắc đến anh Nguyễn Hữu Tài với tình cảm yêu mến, trân trọng.

Ông Nguyễn Văn Giáo, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu cho biết: Là công dân địa phương, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn lắp đặt điện Huế Xanh (trụ sở trên địa bàn xã), anh Tài đã ủng hộ rất nhiều trong xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ở xã. Đó là hệ thống điện chiếu sáng cho xóm 1 thôn Mậu Tài với kinh phí gần 53 triệu đồng; 2 hệ thống điện cao áp tại chùa làng và đình làng Mậu Tài với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng; hệ thống điện cao áp tại nhà văn hóa xã và khu vui chơi của thanh niên với kinh phí 81 triệu đồng; hệ thống điện chiếu sáng cụm dân cư 11 xóm thôn Vọng Trì Đông chiều dài khoảng 3,3 km, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Gần đây, để chào mừng đại hội Đảng các cấp, Xã đoàn Phú Mậu vận động thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, được anh Tài ủng hộ toàn bộ kinh phí 80 triệu đồng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho thôn Vọng Trì.

Cũng tâm huyết trong đóng góp cho quê hương, anh Nguyễn Quang Vĩnh, công dân xã Phú Mậu, chủ cơ sở tư nhân chuyên sản xuất mũ bảo hiểm đã tặng 100 mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên xã trị giá hơn 11 triệu đồng.

Trong đợt dịch COVID-19, anh Vĩnh tặng người dân trên địa bàn 2 nghìn cái khẩu trang y tế trị giá 14 triệu đồng. Mới đây nhất, anh tặng 1 cụm camera an ninh tại trục đường liên xã khu dân cư Vọng Trì Đông, giáp với công trình đang thi công cải tạo đập La Ỷ, trị giá gần 20 triệu đồng.

Lan tỏa từ tấm lòng, tinh thần của những người như anh Tài, anh Vĩnh, người dân trên địa bàn cùng chung tay đóng góp, lắp đặt camera an ninh trên những tuyến đường đã được “phủ sóng” điện chiếu sáng, “đội nắng” cùng trực tiếp thi công các công trình; “nối dài” sự đóng góp, xây dựng khu thể dục thể thao trên địa bàn xã…

Đóng góp số tiền lớn một cách “nhẹ nhàng”, những người như anh Tài, anh Vĩnh bày tỏ “lý do” rất giản dị rằng, mỗi ngày chứng kiến cán bộ thôn, xã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng “vác tù và” lo chuyện xã hội, người dân rất yêu mến trân trọng. “Như ông Lê Phước, Trưởng thôn Vọng Trì; ông Nguyễn Văn Trai, trước đây là Phó Chủ tịch UBND, nay là Chủ tịch UBND xã; chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Bí thư Xã đoàn…, là những cán bộ đã lăn lộn ngày đêm sát cánh cùng dân phòng chống dịch tả lợn châu Phi; có mặt đầu tiên trên những cánh đồng ngập nước, lúa đổ để đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời; kết nối các mạnh thường quân, giúp xây dựng, sửa chữa nhà cho những hộ nghèo già cả, neo đơn, bệnh tật... Họ và rất nhiều cán bộ xã, thôn khác luôn “miệng nói tay làm”, đi đầu gương mẫu trong công việc, các hoạt động giúp ích cho xã hội. Vậy nên người dân chúng tôi tin tưởng, nghe theo, làm theo”- anh Nguyễn Quang Vĩnh bộc bạch.

Bà Trần Thị Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu khẳng định, cán bộ, đảng viên đi đầu, nêu gương trong công việc, trong mọi phong trào chính là cách “dân vận” hiệu quả, “đi vào lòng người” nhất. Lực lượng cán bộ, đảng viên Phú Mậu luôn giữ vững, nêu cao tinh thần ấy, nên người dân đồng lòng hưởng ứng các cuộc vận động của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Không chỉ chung tay đóng góp sức người, sức của xây dựng các công trình công cộng, mà còn hưởng ứng thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả…, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững mạnh. Cán bộ và Nhân dân xã Phú Mậu vinh dự là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Phú Vang.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Linh hoạt trong vận động, thuyết phục

Nắm rõ luật, kiên trì vận động, thuyết phục người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) là cách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp (DN).

Linh hoạt trong vận động, thuyết phục
Truyền thông, vận động ủng hộ thẻ bảo hiểm

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với các phương thức truyền thông, vận động của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng để trao sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Truyền thông, vận động ủng hộ thẻ bảo hiểm
Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện

Đầu tháng 3, sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sẽ đồng loạt triển khai công tác huấn luyện năm 2024. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện
Vai trò đoàn thể trong vận động người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc, cùng chung tay tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Vai trò đoàn thể trong vận động người tham gia bảo hiểm
Vận động, giúp dân làm giàu

Ông Hoàng Công Phu, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Quảng Thọ (Quảng Điền) được HND tỉnh đánh giá cao về tinh thần, vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi.

Vận động, giúp dân làm giàu

TIN MỚI

Return to top