Thể thao trong nước

Vận động viên 9 phường dự tranh giải cầu lông thành phố

ClockThứ Bảy, 23/11/2019 14:50
TTH.VN - Sáng 23/11, tại Trung tâm Văn hóa & Thể thao TP. Huế khai mạc giải cầu lông thành phố Huế 2019.

Hơn 400 vận động viên tham gia Hội thao đoàn viên và người lao độngHơn 100 VĐV thi tài thể thao gia đình


Một pha giao cầu trong trận đấu 

Thu hút gần 100 tay vợt nam, nữ xuất sắc nhất đến từ 9 phường: Phú Hội, Phú Cát, Xuân Phú, Tây Lộc, Thuận Hòa, Phú Nhuận, Phước Vĩnh, Phú Hiệp và Thuận Thành, tại giải, các VĐV tranh tài ở 14 nội dung của 4 nhóm tuổi: 16-30, 31-40, 41-50 và 51 tuổi trở lên.

Bên cạnh góp phần thúc đẩy phong trào cầu lông ngày càng phát triển, giải còn là cơ sở để chọn ra những VĐV xuất sắc tranh tài ở các sân chơi cấp tỉnh, khu vực thời gian tới.

Theo ông Bùi Ngọc Chánh - GĐ Trung tâm Văn hóa & Thể thao TP. Huế, với phong trào phát triển khá mạnh cùng sự chuẩn bị chu đáo, giải hứa hẹn cống hiến nhiều trận cầu kịch tính, hấp dẫn, giúp VĐV có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn hơn.

Giải kết thúc tối 24/11.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Đợi những gương mặt trẻ tỏa sáng

Trong Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, cầu lông được xếp vào bộ môn thể thao trọng điểm nhóm 2 được tập trung đầu tư. Với sự xuất hiện nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng, cầu lông Thừa Thiên Huế đang có nhiều hy vọng.

Đợi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Return to top