ClockThứ Sáu, 01/07/2022 19:45

Văn hóa làng là linh hồn, cốt cách trong xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí Thư Thường trực tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ khi thực tế thăm một số làng văn hóa, gặp gỡ các trưởng, họ tộc về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc làng Kế Môn, xã Điền Môn (Phong Điền) chiều 1/7.

Giới thiệu văn hóa Huế trên đất PhápNỗi nhớ làng quê trong “Bên sông Ô Lâu”Khuyến học ở làng văn hóa Xuân Tùy“Con đường hạnh phúc” đến với khuyến học

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trò chuyện với các dòng họ làng Kế Môn

Trước buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đến thắp hương nơi thờ tự Danh nhân Văn hóa Nguyễn Lộ Trạch – Di tích lịch sử cấp Quốc gia; Nhà thờ Kim hoàn làng Kế Môn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý với cấp ủy, chính quyền địa phương và các trưởng, họ tộc; sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Phong Điền không ngừng chăm lo trùng tu, hương khói; tôn tạo nơi thờ tự Danh nhân Văn hóa Nguyễn Lộ Trạch đưa nơi đây thành địa chỉ văn hóa truyền thống cho các thế hệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, xây dựng hệ giá trị, phát triển văn hóa, con người Điền Môn mang đậm bản sắc văn hóa Huế gắn với văn hóa dân tộc là một trong những mục tiêu để thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/TU, ngày 25/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trước các trưởng, họ tộc tại xã Điền Môn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị lãnh đạo xã, các vị trưởng tộc ở Điền Môn nêu rõ những thuận lợi, khó khăn gì khi xây dựng văn hóa làng. Duy trì văn hóa truyền thống của từng dòng họ.

Điều mà một số các trưởng, họ tộc mong muốn là công nhận làng nghề Kim hoàn Kế Môn là làng nghề truyền thống. Liên quan đến vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chia sẻ,  cần nghiên cứu để có sự công nhận. Điều quan trọng là công nhận làng nghề ở đâu cho phù hợp vì hiện nay, tại Kế Môn, làng nghề kim hoàn không hoạt động.

Một số ý kiến đề nghị lãnh đạo tỉnh và huyện, các cơ quan chức năng quan tâm bố trí nguồn kinh phí để xây dựng giai đoạn 2 nhà lưu niệm danh nhân Nguyễn Lộ Trạch, trùng tu di tích lăng mộ Nguyễn Lộ Trạch; quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kết nối tour tuyến đến các địa điểm di tích của địa phương để phát triển du lịch, dịch vụ thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, chuyến kiểm tra thực tế hôm nay là cơ sở để Tỉnh ủy đánh giá lại việc xây dựng làng văn hóa trong xu thế hội nhập và phát triển như hiện nay; trong đó, có sự đóng góp quan trọng của các họ tộc. Làng văn hóa là cội nguồn sức mạnh trong phát triển.

Các trưởng tộc nêu ý kiến tại buổi gặp

Quá trình phát triển quê hương gắn liền với những nét đẹp văn hóa truyền thống. Hồn, cốt của văn hóa làng cần phải được giữ gìn, nâng cao. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần quán triệt tinh thần gìn giữ, phát triển văn hóa làng, văn hóa dân tộc; huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, nhưng làm sao để có sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ vui mừng khi thấy bộ mặt nông thôn mới ở Điền Môn ngày càng phát triển; nhiều phong trào do dòng tộc, dòng họ phát động được bà con trong làng đồng tình nhất trí cao. Các dòng tộc, dòng họ làng Kế Môn cần phát động phong trào không có hộ nghèo trong làng mình.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm đếm, số hóa các lễ hội dân gian; xây dựng số hóa các danh mục văn hóa; khảo sát lại lịch sử các làng, các điểm văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh để có cái nhìn tổng thể hơn. Để làm được việc này cần có sự phối hợp của các làng văn hóa, nhất là các họ tộc. Lãnh đạo huyện Phong Điền chủ động hơn trong quản lý, trùng tu, tôn tạo các điểm di tích văn hóa, lịch sử; cần có sự quy hoạch sớm, hợp lý.  

Bài, ảnh: Anh Phong 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế

Ngày 1/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó trưởng đoàn Nguyễn Thị Sửu làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, làm việc với Sở Nội vụ về Nghị quyết 19 thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 - 2023.

Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế

TIN MỚI

Return to top