Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện homestay giao lưu trao đổi giữa học sinh, phụ huynh Huế với Nhật Bản.
Liên kết hữu ích
Theo đường xuất bản theo đường văn

Với gần 300 trang sách, tập bút ký “Theo đường xuất bản theo đường văn” (NXB Thuận Hóa, 2023) được tác giả Nguyễn Duy Tờ “nhớ, biết và viết” trong suốt thời gian một năm, kể từ tháng 10/2022 - tháng 10/2023.

Theo đường xuất bản theo đường văn
Thêm 7 di tích được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Việc xếp hạng các di tích nhằm gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, trên tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thêm 7 di tích được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh
Thành lập Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn

Các thành viên của nhóm nghiên cứu là những người trẻ có am hiểu về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có khát khao tìm hiểu về nhạc Trịnh Công Sơn.

Thành lập Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn
“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh

“Miền ký ức” được xem là nguồn tư liệu quý về lịch sử, nghệ thuật, giúp công chúng hồi tưởng những năm tháng hào hùng của dân tộc, sự hy sinh và cống hiến lớn lạo của các thế hệ cha anh.

“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh
Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Từ năm 2019 đến năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp một số huyện, thị xã tổ chức nhiều lớp tập huấn hát bài Chòi, đưa di sản bài Chòi vào trường học cho hàng chục giáo viên âm nhạc, tổng phụ trách và hàng trăm học sinh.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi
Cần có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ văn nghệ sĩ

Trong 8 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu dịp này có NSND Nguyễn Đình Dũng (nguyên Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế) và 7 NSƯT đến từ Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

Cần có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ văn nghệ sĩ
Trang trọng lễ tế đàn Xã Tắc

Được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào 2008, lễ tế Xã Tắc sau đó được tổ chức định kỳ hàng năm vào tháng Hai âm lịch.

Trang trọng lễ tế đàn Xã Tắc
Đầu tư cho văn hóa thì không bao giờ thừa

Ban Giám hiệu Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế vừa có một hành động rất ý nghĩa khi trích tiền túi mua vé phim "Đào, Phở và Piano" tặng cho sinh viên của trường.

Đầu tư cho văn hóa thì không bao giờ thừa
Công bố poster chính thức Festival Huế 2024

Việc công bố poster nhằm truyền tải những thông tin cơ bản về Festival Huế 2024 đến công chúng, giúp việc quảng bá lễ hội thuận tiện và hiệu quả.

Công bố poster chính thức Festival Huế 2024
Return to top