ClockThứ Năm, 19/11/2015 10:20

Vàng phục hồi

TTH.VN - Giá vàng thế giới phục hồi kéo giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ trở lại.

Theo đó, ngày 19/11, Tập đoàn DOJI tại Huế nâng giá mua – bán vàng SJC của mình lên 33,22 – 33,34 triệu đồng/lượng, tăng 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng trở lại giá mua bán vàng SJC của mình 50.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch tại TP.HCM lên 33,12 - 33,35 triệu đồng/lượng; còn tại Hà Nội và một số địa phương khác như Thừa Thiên Huế khoảng 33,12 - 33,37 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Duy Mong mua vào dưới 30 triệu đồng/lượng và bán ra trên 30 triệu đồng/lượng.

Do tăng chậm hơn nên hiện giá vàng trong nước lại cao hơn thế giới khoảng hơn 4 triệu đồng/lượng.

Theo các nhà phân tích, sự phục hồi trở lại của giá vàng thế giới chỉ là nhất thời và thị trường vàng vẫn đang chịu nhiều sức ép. Thứ nhất, biên bản cuộc họp của FOMC một lần nữa cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tới là rất cao. Trong khi đó, đồng USD vẫn đang trong xu hướng tăng giá mạnh. Chưa hết, việc giá vàng liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trong mấy phiên gần đây càng khiến áp lực bán kỹ thuật gia tăng mạnh.

Đó chính là lý do nhiều nhà phân tích cho rằng, giá vàng sẽ có thể nhanh chóng điều chỉnh trở lại, nhất là khi các nhà đầu tư “ngấm” hơn với biên bản cuộc họp của FOMC.

BQ (T/H)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top