Thể thao trong nước

Vật Huế giành 11 huy chương tại giải vô địch các lứa tuổi trẻ

ClockChủ Nhật, 10/06/2018 06:54
TTH.VN - Kết thúc các nội dung thi đấu giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2018 (ngày 9/6), tuyển vật tỉnh giành được 11 huy chương, xếp thứ Ba toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

Tuyển vật Huế giành 2 HCV tại giải vô địch vật cổ điển – vật tự do toàn quốcHuế đóng góp lớn cho thành công của tuyển vật Việt NamHuế giành 1 huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ vật cổ điển, vật tự do toàn quốc

Thầy trò HLV Đinh Văn Kiên chụp ảnh kỷ niệm sau khi nhận giải

Giải được tổ chức tại Tuyên Quang từ ngày 1 – 12/6, quy tụ gần 320 vận động viên (VĐV) của 20 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các VĐV thi đấu ở nội dung vật cổ điển và vật tự do ở 2 nhóm tuổi (14 - 15 và 16 - 17). Tuyển vật Huế góp mặt 15 VĐV.

Kết quả, tuyển vật Huế giành được 11 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ). Trong đó 3 VĐV giành HCV là Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng cân 61kg), Ngô Thị Yến Nhi (52kg) và Nguyễn Phúc Long (65kg).

Theo huấn luyện viên Đinh Văn Kiên, Trưởng bộ môn vật tỉnh, với thành tích này, các VĐV đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Tuyển vật tỉnh cũng đã bảo vệ thành công vị trí thứ Ba toàn đoàn nội dung vật tự do nữ của giải đấu năm 2017.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp chàng trai xứ Huế nhiều lần vô địch giải vật truyền thống

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở thị trấn Sịa (Quảng Điền), Lê Phước Long (sinh năm 1996) mê bộ môn vật ngay từ lúc nhỏ. Chính thức bước lên sới vật để thi đấu năm 16 tuổi, đến nay Long đã đạt được những thành tích đáng kể với bộ môn thể thao truyền thống này.

Gặp chàng trai xứ Huế nhiều lần vô địch giải vật truyền thống
Tín hiệu mới từ vật dân tộc

Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ XXV – 2021 diễn ra tại Vĩnh Phúc từ 23 – 29/12, thu hút hơn 100 VĐV đến từ 15 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham dự.

Tín hiệu mới từ vật dân tộc
Vật nữ Huế gây sốc tại giải vô địch quốc gia

Giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do 2021 khởi tranh từ 12-22/12 tại Hải Phòng, thu hút hơn 250 VĐV đến từ 18 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, dự tranh 3 nội dung: cổ điển, tự do nữ và tự do nam.

Vật nữ Huế gây sốc tại giải vô địch quốc gia
Thêm 1 VĐV được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Tại lễ khai mạc giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc 2020 ở Nam Định sáng 4/10, có 14 HLV, VĐV tuyển vật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, trong đó có VĐV tuyển vật Huế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Thêm 1 VĐV được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Return to top