ClockThứ Tư, 27/05/2020 09:39

Vì cuộc sống bình yên.

TTH - Đảng bộ Công an huyện Phong Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vì Nhân dân phục vụ.

Công an huyện Phong Điền tặng quà và gặt lúa giúp dân

Lực lượng Công an huyện Phong Điền giúp dân gặt lúa gãy đổ

Công an chính quy về cơ sở

Điền Hương là xã vùng biên giới biển, giáp ranh với xã Hải Khê, Hải Dương (Hải Lăng, Quảng Trị). Đây là địa bàn có vị trí phức tạp về địa giới hành chính giữa hai huyện với 83% nhân khẩu là đồng bào giáo dân. 

Sau khi được luân chuyển về làm Trưởng Công an xã Điền Hương, Trung tá Phan Anh Việt đã cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã tập trung công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là trong vùng đồng bào có đạo; tổ chức hoạt động các mô hình: “Cụm dân cư ba không”, “Vùng giáo an toàn, an ninh trật tự”. Mối quan hệ giữa lực lượng công an và Nhân dân nhờ đó ngày càng được gắn bó, thắt chặt…

“Từ khi công an chính quy được bố trí về cơ sở, tình hình an ninh trật tự tại địa phương có những chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm. Qua đó, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân”, ông Trần Trị ở thôn Thanh Hương Lâm, xã Điền Hương kể.

Việc đưa công an chính quy về xã trên địa bàn huyện Phong Điền đã tạo bước chuyển trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc phức tạp về ANTT được giải quyết kịp thời. Người dân tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Tình nguyện vì cộng đồng

Xuất phát từ nguyện vọng chung của những người già yếu, tàn tật, đau ốm cần giúp đỡ trong công tác làm chứng minh nhân dân (CMND), những năm qua, lãnh đạo Công an huyện Phong Điền đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền và công an các xã trên địa bàn triển khai thực hiện cấp phát CMND lưu động về tận nhà làm thủ tục cho những người dân không có điều kiện đi lại.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã trực tiếp giúp cho gần 50 trường hợp già yếu, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn có CMND.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an huyện Phong Điền tận tụy trong công việc, liêm khiết không nhận hối lộ, giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức và công dân. Trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, CBCS Công an huyện Phong Điền luôn mưu trí, dũng cảm, cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Công an huyện Phong Điền còn tích cực thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, tham gia phong trào “CAND chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân tạo thế trận liên hoàn trong phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ nhằm góp phần phát triển KT-XH, ổn định QP-AN”.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 16/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thực hiện sửa chữa nhà cho hộ bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1962), trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), là hộ nghèo trên địa bàn.

Sửa nhà cho hộ nghèo
Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển

Sáng 31/3, tại bãi biển xã Hải Dương, thành phố Huế, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với địa phương, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.

Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển
Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, coi nghề y là nghề đặc biệt. Đây là vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề cập. Tư tưởng đó phản ánh chiều sâu nhân văn của chế độ XHCN, dễ hiểu, dễ làm theo.

Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân
Return to top