ClockThứ Bảy, 08/02/2020 13:30

Vì một An Cựu bình yên

TTH - Phường An Cựu, TP. Huế có mật độ dân cư đông. Ngoài cư dân sở tại còn có nhiều học sinh, sinh viên, người lao động sinh sống và làm việc. Trên địa bàn phường tập trung nhiều chợ, siêu thị, nhà trọ, trường đại học, trường trung cấp... Đây là những yếu tố tiềm ẩn phát sinh các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội.

Bắt nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm xe đạp điện

Công an phường An Cựu làm việc với đối tượng trộm cắp tài sản

 

Để ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, Ban chỉ huy Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì công tác kiểm tra phòng ngừa tội phạm…

Công an phường đã tích cực phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT tại cơ sở. Số điện thoại của cảnh sát khu vực, ban bảo vệ dân phố được thông báo đến mọi người dân để Nhân dân kịp thời tố giác, phản ánh các hành vi nghi vấn liên quan đến ANTT.

Bên cạnh đó, Công an phường đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức cho người dân, học sinh, sinh viên ký cam kết về giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cam kết nói không với ma túy và các hành vi phạm pháp luật khác, công khai thông báo các hình thức, thủ đoạn của tội phạm đến các tổ dân phố và nhắc nhở bà con không sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện cho tội phạm hoành hành…

Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và sử dụng đồng bộ công tác nghiệp vụ, Công an phường đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 7/9/2019, Công an phường đã bất ngờ kiểm tra dãy nhà trọ số 12 đường Ngự Bình, TP.Huế phát hiện bắt quả tang Võ Đại Hoàng, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy đang tàng trữ 21 gói ma túy Ketamin có tổng trọng lượng hơn 66 gam và 54 viên nén ma túy.

Một tháng sau, vào khoảng 1 giờ 30 sáng, qua nguồn tin của quần chúng, sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, Công an phường phối hợp đội nghiệp vụ của Công an TP. Huế tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất quán karaoke Dậy Sóng 2 (địa chỉ số 324 Phan Chu Trinh, TP. Huế). Quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện 27 thanh niên nam nữ trong 4 phòng hát có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý. Qua test nhanh, cơ quan Công an phát hiện 25/27 người dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều dụng cụ được các đối tượng sử dụng ma túy.

Từ năm 2019 đến nay, Công an phường An Cựu đã tích cực phối hợp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, điều tra, phát hiện hơn 20 vụ vi phạm pháp luật trong đó nổi lên là các vụ trộm cắp, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy… Qua rà soát các đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn, Công an phường đã lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đưa 4 đối tượng vào áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Lực lượng Công an phường còn phối hợp duy trì và phát huy tốt nhiều mô hình liên kết giữ gìn ANTT ở địa phương như: Mô hình liên kết Trường–Phường; Tổ dân phố an toàn về ANTT. Mới đây, Công an phường phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường ra mắt mô hình “Tuyến đường tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp”... Từ khi các mô hình đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thượng úy Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu chia sẻ: Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, đơn vị đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác các loại tội phạm. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng nghi vấn liên quan cần thông tin ngay đến cơ quan chức năng. Cùng với đó, Công an phường sẽ siết chặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, quán karaoke..., kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng kinh doanh để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

 Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên
Bí quyết từ cụm dân cư ba năm không sinh con thứ ba

Năm 2023, toàn tỉnh có 4 cụm dân cư duy trì ba năm liền không sinh con thứ ba trở lên được UBND tỉnh khen thưởng. Trong số này, huyện Quảng Điền có 2 thôn và huyện Phong Điền có 2 thôn làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Bí quyết từ cụm dân cư ba năm không sinh con thứ ba
Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm bám, nắm địa bàn, dựa vào dân để tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Trốn lệnh truy nã, khó thoát

Tưởng chừng sau nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã, cơ quan chức năng sẽ “quên”. Thế nhưng, các đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ khi tìm cách trở về địa phương.

Trốn lệnh truy nã, khó thoát
Điểm sáng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phá nhiều vụ án ma túy, bắt giữ, xử lý rất nhiều vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn, góp phần tích cực trong giữ gìn sự bình yên ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân là điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điểm sáng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Return to top