ClockThứ Ba, 10/08/2021 13:30

Vi phạm nhỏ, hậu quả lớn

TTH - Trong khi phần lớn công dân tham gia cách ly đều tuân thủ nghiêm các quy định thì vẫn còn không ít trường hợp chủ quan lơ là, có dấu hiệu vi phạm, làm ảnh hưởng không nhỏ tới những người khác và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu cách ly.

Số lượng công dân cách ly tập trung giảmGần 250 công dân hoàn thành cách ly tập trung

Các công dân cách ly được phục vụ chu đáo, theo dõi y tế chặt chẽ

Cần ý thức hơn

Nhiều biên bản công dân vi phạm đã được lập tại các khung cách ly, những hình thức xử lý mang tính răn đe, giáo dục cũng được đưa ra.

Đầu tháng 8, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với nhóm công dân V.Q (Hương Trà), và A.Kh (hiện đang cách ly tại T6, Ký túc xá Trường Bia) vì có hành vi tụ tập đánh bài trong khu cách ly.

Trước đó, nhiều biên bản tại các khu cách ly cũng được lập do các công dân vi phạm các quy định chống dịch, như ra hành lang hóng gió, không mang khẩu trang… Hay hình ảnh những công dân quá giờ vẫn thắp điện, gây ồn ào, hò hét ảnh hưởng tới những người khác trong khu cách ly, mặc dù bị đội ngũ khung nhắc nhở, nhưng vẫn cố tình vi phạm, đã được nhiều người chia sẻ lên mạng trong thời gian qua.

Hiện tại, hơn 14 ngàn người đang thực hiện cách ly  tập trung ở 15 khung cách ly cấp tỉnh và 29 khung cách ly cấp huyện. Số lượng công dân nhiều, lực lượng phục vụ hạn chế. Ví dụ như ở khung T6, 50 cán bộ, chiến sĩ phục vụ cho gần 2.400 công dân, khung T4 (Trường Nghiệp vụ Thuế) gần 30 cán bộ, chiến sĩ phục vụ hơn 1 ngàn công dân… Không chỉ là quản lý mà các cán bộ, chiến sĩ còn nấu ăn, phục vụ đời sống hằng ngày cho các công dân.

Do đó, việc tuần tra, kiểm soát 24/24 là điều rất khó. Chính vì vậy, việc các công dân phải tự ý thức, nâng cao ý thức phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho mọi người và giảm bớt vất vả cho đội ngũ phục vụ.

Những vi phạm được xử lý là điều đương nhiên, nhưng cũng có không ít công dân khi thực hiện cách ly còn khó chịu, than phiền khi trong khu cách ly thiếu nước mát, thiếu trái cây, hay thậm chí là thiếu thuốc lá, mà điều đáng nói là những lời ta thán đó lại từ những thanh niên, chứ không phải những đối tượng ưu tiên, như người già, trẻ em hay phụ nữ mang thai... Những đồ dùng không cần thiết vẫn được đưa đến “chi viện” cho công dân tại các khu cách ly, làm tăng thêm “gánh nặng” cho cán bộ, chiến sĩ. Bởi vì quy định phòng dịch, những đồ dùng đó các cán bộ, chiến sĩ phải vận chuyển đến từng phòng cho công dân.

 14 ngày, không ngắn, nhưng cũng không quá dài, có lẽ sẽ thiếu thốn một tí, không đầy đủ như ở nhà nhưng liệu những lon nước ngọt, những gói bánh… có thực sự quá cần thiết ở thời điểm này, khi những công dân cách ly vẫn luôn được đảm bảo 3 bữa một ngày, với đa dạng các món ăn?

Thời gian qua, những vụ việc vi phạm kịp thời được phát hiện, xử lý chính là nhờ sự phát giác kịp thời của các công dân đang thực hiện cách ly nghiêm túc.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những công dân cách ly đợt này có số lượng lớn, thành phần cũng rất đa dạng, đủ lứa tuổi, nghề nghiệp… nên vẫn còn có những người mang ý thức chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh. Nhiều thanh niên không tuân thủ quy định, mà tụ tập, rủ rê người khác vi phạm, như tụ tập đánh bài, gây ồn ào, mất trật tự… Rất may, các công dân khác đã không bao che mà phát giác, để đội ngũ khung kịp thời xử lý, không gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc.

Để đảm bảo an toàn trong khu cách ly, bên cạnh việc siết chặt quản lý, tăng cường tuần tra kiểm soát, chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con trong phòng, chống dịch. Bởi với số lượng người rất đông, xuất hiện các ca dương tính trong các khu cách ly thì việc chủ quan, không tuân thủ “5K”, không tự bảo vệ mình là rất đáng lo ngại. Điều này không những sẽ gây hậu quả cho người vi phạm, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đối với mọi người trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này.

Qua tuyên truyền, những cá nhân vi phạm đã tự ý thức được  sai phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm.

Với quan điểm phục vụ tận tình, chu đáo để chăm lo tốt nhất cho người dân cách ly, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều biện pháp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và để người dân hiểu hơn về sự vất vả của đội ngũ phục vụ cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc phòng dịch để nhận được sự hợp tác cao nhất của người dân.

Cũng chính sự tận tụy, trách nhiệm, tình cảm của lực lượng phục vụ (quân đội, y tế) đã được bà con ghi nhận và tự giác bảo ban nhau chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch để giảm bớt sự vất vả cho đội ngũ phục vụ đang ngày đêm miệt mài với nhiệm vụ ở các khung cách ly.

Mặc dù, những cá nhân vi phạm là cá biệt, là thiểu số trong số hơn 14 ngàn người đang cách ly, nhưng những vi phạm đó có thể để lại hậu quả không nhỏ, làm lây lan dịch bệnh trong khu cách ly. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, ý thức tự giác chấp hành các quy định chống dịch của mỗi người chính là góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

 Bài, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm 31 ca F0, trong đó có 4 ca giám sát y tế tại nhà

Trong số 31 ca bệnh COVID-19 được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo ghi nhận trong ngày 24/10, có 4 ca giám sát y tế tại nhà và 27 ca được phát hiện trong khu cách ly tập trung.

Thêm 31 ca F0, trong đó có 4 ca giám sát y tế tại nhà
Thực hiện chuyến bay thí điểm cách ly tập trung 7 ngày với công dân từ Hoa Kỳ về nước

Hôm nay (12/9), hai chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước nối chuyến qua Seoul (Hàn Quốc) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Đây là hai trong số các chuyến bay đầu tiên được lựa chọn để thí điểm chương trình cách ly 7 ngày của Bộ Y tế đối với hành khách từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Thực hiện chuyến bay thí điểm cách ly tập trung 7 ngày với công dân từ Hoa Kỳ về nước
Return to top