ClockThứ Ba, 18/06/2019 13:58

Vì sao thiếu tác phẩm chất lượng đạt giải quốc gia

TTH.VN - Đó là chủ đề của buổi sinh hoạt chuyên đề cho Chi hội Nhà báo báo Thừa Thiên Huế thuộc Hội Nhà báo tỉnh tổ chức ngày 18/6 với sự tham gia của các hội viên...

Hội viên tham gia sinh hoạt chuyên đề chia sẻ việc phối hợp thông tin tác nghiệp khi thực hiện tác phẩm

Tại buổi sinh hoạt, các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo Hội đã đưa ra gần 20 ý kiến, đề xuất các giải pháp, cách chọn đề tài, cách thể hiện để có tác phẩm chất lượng tham gia các cuộc thi quốc gia.

Các ý kiến cho rằng, người viết phải “nhạy” trong nắm bắt, phát hiện vấn đề và đề tài phải mới, lạ, thu hút sự quan tâm của công chúng; tác phẩm phải được đầu tư công phu, bài bản, đi vào tận cùng vấn đề, khai thác chi tiết; có những đề tài đòi hỏi tác nghiệp theo nhóm để có tác phẩm dày dặn hơn. Thế mạnh của Huế là văn hóa, do đó, có thể khai thác mảng này theo dòng thời sự chủ lưu để có điểm nhấn. Bên cạnh đó, cần sự dấn thân, đam mê, trăn trở, chấp nhận hy sinh của người làm báo để có tác phẩm chất lượng…

Tin, ảnh: Liên Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần quan trọng tạo chuyển biến trong đời sống của người dân, mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu lớn tỉnh đang theo đuổi.

Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia
Return to top