ClockThứ Hai, 03/06/2019 15:22

Vị trí của phụ nữ trong các vấn đề toàn cầu

TTH.VN - Hàng ngàn lãnh đạo thế giới, các nhà lập pháp, chuyên gia... trong tuần này đã tập trung tại Canada để tham dự hội nghị Women Deliver, nhằm trao đổi và bàn luận sâu hơn về quyền của phụ nữ trong kinh tế, khoảng cách giữa hai giới, cơ hội tiếp cận giáo dục...

G7 cam kết đưa bình đẳng giới trở thành “mục tiêu toàn cầu"Chỉ đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc nếu nam giới làm việc nhà nhiều hơnĐông Nam Á đang chi tiêu nhiều hơn cho Ngày lễ Tình nhânChỉ số bình đẳng giới: Khoảng trống dữ liệu vẫn còn lớnWB: Các nước đang mất 160.000 tỷ USD do bất bình đẳng giới

Phụ nữ cần nỗ lực để khẳng định vai trò, vị trí của bản thân trong xã hội. Ảnh: Devdiscourse

Dưới đây là một số sự thật cho thấy vị trí của phụ nữ đang ở đâu trong thời buổi hiện nay.

  1. Trên khắp thế giới, số tiền phụ nữ kiếm ra chỉ bằng ½ so với đồng nghiệp nam. Đây là con số thống kê đưa ra bởi Diễn đàn kinh tế thế giới, cho thấy khoảng cách thu nhập giữa hai giới đang đứng ở mức gần 51% trong năm 2018. Với tình hình này, nhiều khả năng sẽ phải mất đến 108 năm để thu hẹp khoảng cách về giới trên toàn cầu và 202 năm để đạt được mục tiêu bình đẳng giới về kinh tế.
  2. Theo bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất của Fortune, ít hơn 7% số doanh nghiệp có lãnh đạo là phụ nữ. Song nhìn chung, đây vẫn là một bước tiến bộ, nhất là khi vào năm 2018, con số biểu thị chỉ nằm dưới 5%.
  3. Tính riêng năm 2018, chỉ có 17 nguyên thủ quốc gia là phụ nữ. Trong cùng thời gian này, phụ nữ chỉ chiếm 18% các vị trí bộ trưởng của thế giới và 24% trong quốc hội.
  4. Trên toàn cầu, cứ 3 phụ nữ sẽ có 1 người trải qua bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục, thường gây ra do người thân, chồng. Ngoài ra, cứ 2 phụ nữ trên thế giới sẽ có 1 người bị sát hại bởi chồng hoặc người thân. Con số này là quá cao so với mức 1/20 ở nam giới.
  5. Vào năm 2017, Văn phòng Liên Hiệp quốc về Ma túy và Tội phạm chỉ ra rằng có khoảng 87.000 phụ nữ là nạn nhân của hành vi giết người, chỉ đơn giản vì họ là phụ nữ. Trong đó, phụ nữ châu Phi đối mặt với nguy cơ cao nhất.
  6. Tại Liên minh châu Âu, 45% - 51% phụ nữ bị quấy rối từ năm 15 tuổi, khảo sát của Ủy ban đại diện các quyền lợi của Cộng đồng châu Âu cho hay.
  7. Theo báo cáo về nạn buôn người của Văn phòng Liên Hiệp quốc về Ma túy và Tội phạm, 7/10 nạn nhân của các vụ buôn bán người là phụ nữ và trẻ em gái. Hơn ¾ bị xem là món hàng để khai thác tình dục.
  8. Theo Ngân hàng thế giới (WB), nạn tảo hôn rất phổ biến ở khu vực châu Phi Cận Sahara, nơi mỗi năm chứng kiến khoảng 3,4 triệu trẻ em gái kết hôn từ rất sớm.
  9. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ 60% số các quốc gia trên toàn cầu đảm bảo quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính cho 2 giới tương đương nhau, cùng với đó, chỉ 42% các quốc gia cho phép nữ có quyền truy cập vào dịch vụ đất đai tương tự nam giới.

Để hỗ trợ giải quyết vấn đề này, phụ nữ cần trau dồi kỹ năng đàm phán, tự tin thể hiện năng lực bản thân để yêu cầu nhận được lợi ích tương đương với nam giới, chớp lấy cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, công ty đang triển khai chính sách thúc đẩy vai trò của phụ nữ, qua đó ngày càng thúc đẩy nâng cao giá trị bản thân và giới nữ trong toàn cầu. Ngoài ra, có thể kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ, các sở, ban, ngành để tác động nhiều hơn....

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse & Learn How To Become)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Return to top