Thế giới

Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 191 quốc gia

ClockThứ Bảy, 07/01/2023 15:18
Hôm 6-1, tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Stan Oduma Smith đã ký "Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bahamas".

Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn QuốcQuy mô thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992Học giả Indonesia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nướcKhông ngừng củng cố quan hệ chính trị và hợp tác song phương Việt-LàoKỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (bên phải) và Đại sứ Stan Oduma Smith, trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Bahamas tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: TTXVN

Đại sứ Đặng Hoàng Giang là trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Smith là trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Bahamas.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Việt Nam và Bahamas nhất trí trao đổi đại diện ngoại giao ở cấp Đại sứ theo Công ước Vienna năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự.

Thông cáo chung về việc trên cũng đã được gửi tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres để lưu hành tại cơ quan này và thông báo đến các quốc gia thành viên.

Bahamas là một trong các quốc gia thành viên của Khối thịnh vượng chung có tiềm lực kinh tế mạnh ở khu vực Caribê, đặc biệt về du lịch và dịch vụ tài chính.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Bahamas, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 191 quốc gia trên toàn cầu.

Đây được xem là một thành tựu tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, và phản ánh việc Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước Mỹ Latin và Caribê.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Smith khẳng định việc thiết lập quan hệ ngoại giao song phương này là khởi đầu mở ra quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, tìm hiểu các thế mạnh của hai nước và tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dịch vụ du lịch, ngân hàng, công nghệ thông tin và nông nghiệp.

Hai đại sứ cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Theo Tuổi trẻ Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top