ClockThứ Năm, 28/01/2021 10:43

Việt Nam đã trở thành 'viên ngọc quý' của châu Á

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế.

Công tác đối ngoại cần thực chất, hiệu quả hơnTiếp tục thảo luận, làm rõ hơn các văn kiện Đại hội XIII của ĐảngChủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ cuộc sống cho nhân dânXây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh, hạnh phúcCông bố Ngày thanh niên hành động chào mừng thành công Đại hội XIII

Đại biểu các nước, tổ chức quốc tế đã quan tâm theo dõi, có những ý kiến đánh giá tốt đẹp và tin tưởng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng đối với sự phát triển, tiến bộ và thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. 

Quang cảnh phiên thảo luận văn kiện Đại hội tại hội trường, sáng 28/1. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Maroc tin tưởng  Đại hội XIII thành công tốt đẹp

Đại sứ Maroc tại Việt Nam, Jamale Chouaibi, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Chouaibi khẳng định công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành rất bài bản và chu đáo, như việc ra mắt trang web chính thức của Đại hội XIII gần 5 tháng trước cũng như việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII.

Đề cập tới việc thực hiện các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra, Đại sứ Chouaibi bày tỏ năm 2020 là năm đầy khó khăn nhưng cũng là năm thành công trong nhiệm kỳ qua, khi Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và ảnh hưởng của kết quả Đại hội lần thứ XIII đối với đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tương lai.

Đại sứ Maroc cho biết sự quan tâm của người Việt Nam đối với Đại hội XIII phản ánh tầm ảnh hưởng của Đại hội đối với cuộc sống hàng ngày của người dân. Tương tự như vậy, sự hội nhập ngày càng sâu rộng và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế cũng lý giải sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội Đảng lần này.

Theo ông Chouaibi, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19 cũng như những nỗ lực giữ vững nền kinh tế đất nước đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Việt Nam là một hình mẫu trong cuộc chiến chống COVID-19 trên thế giới nhờ Đảng Cộng sản đã phát động kịp thời các biện pháp y tế, huy động toàn dân đối phó với đại dịch, cũng như sự ủng hộ và đồng lòng của người dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Ông Chouaibi nhấn mạnh quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc áp dụng chính sách Đổi mới vào năm 1986 và việc tiếp tục thực hiện sự nghiệp này cho phép Việt Nam trở thành một điển hình thành công trong phát triển kinh tế và xã hội.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đã có được vị thế quan trọng của một quốc gia mới nổi và có quan hệ đối tác chiến lược với một số nước lớn ở châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Đại sứ Maroc tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

Việt Nam ngày càng gia tăng vị thế trên trường quốc tế

Về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 5 năm qua, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar cho biết ngoài thành công về mô hình chống dịch hiệu quả được bạn bè quốc tế đánh giá cao, Việt Nam còn đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh và đều đặn trong suốt 20 năm qua và ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế trên trường quốc tế. Bằng việc tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế như Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc định hình khu vực ASEAN và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

“Đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận được sự ủng hộ của không chỉ người dân trong nước mà cả ở nước ngoài. Người dân rất trông mong vào những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Cho nên tôi rất kỳ vọng vào việc Việt Nam sẽ đạt được sự phát triển nhanh chóng hơn nữa trong tương lai, cùng với việc ngày càng củng cố, gia tăng vị thế trên trường quốc tế”, Đại sứ Nadav Eshcar khẳng định.

Kết quả Đại hội XIII chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi, kiêm Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Algeria, Mohamed Djouadj, khẳng định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa để phục vụ nhân dân Việt Nam, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ và thịnh vượng của đất nước.

Ông Djouadj nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội XIII đối với Việt Nam và khu vực, đặc biệt là xác định chính sách mà Việt Nam sẽ đi theo trong tương lai trước những thay đổi hiện nay trên thế giới, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng COVID-19. Theo ông Djouadj, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả của Đại hội XIII chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đang theo đuổi một kế hoạch phát triển kinh tế ổn định và thành công, nhằm phát huy năng lực tài chính trong nước, hướng tới sự thịnh vượng trong tương lai. Việt Nam sẽ cởi mở hơn trong chính sách kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, bên cạnh việc tìm kiếm thị trường mới để tăng nguồn thu ngoại tệ và mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Về những thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, ông đánh giá cao những chính sách linh hoạt và quyết liệt của Chính phủ. Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ quan tâm phát triển môn Vovinam Vietvodao, hiện đã lan rộng tới hơn 90 quốc gia. Vovinam Vietvodao đại diện cho văn hóa Việt Nam, góp phần thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam và tạo sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc anh em.

Ông Djouadj cho biết trong 2 lần tới Việt Nam vào năm 2005 và năm 2020, ông đã tận mắt chứng kiến sự phát triển vượt bậc về du lịch, kinh tế và đầu tư quốc tế của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong việc đem lại phúc lợi cho người dân.

“Việt Nam đã trở thành viên ngọc quý của châu Á và là điểm đến của đông đảo các nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài”, ông Djouadj nhấn mạnh.

Thay mặt cho Liên đoàn Vovinam châu Phi và Liên đoàn Vovinam Algeria, ông Djouadj bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội Đảng XIII sẽ thành công tốt đẹp.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I/2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Dữ liệu cho thấy các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) được hỗ trợ bằng vốn cổ phần tư nhân (PE) ở châu Á dự kiến sẽ có giai đoạn đầu năm tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ, do hoạt động giao dịch ở Trung Quốc tạm lắng và những bất ổn kinh tế, địa chính trị lan rộng hơn đã tác động đến tâm lý thị trường.

Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I 2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Return to top