ClockThứ Sáu, 27/08/2010 15:23

Việt Nam đoạt huy chương cuộc thi guitar Sydney

TTH - Sinh viên Việt Nam Lê Thanh Bình, hiện đang học năm thứ ba Trường âm nhạc Australian International Conservatorium of Music, vừa đoạt huy chương đồng cuộc thi trình diễn guitar cổ điển tại Sydney, Australia.

Cuộc thi mang tên "Sydney Performing Art Classical Guitar Open Age."

Đây là cuộc thi thường niên diễn ra vào tháng Tám hàng năm, dành cho các sinh viên xuất sắc từ 18 tuổi trở lên, đến từ các trường nghệ thuật của Australia. Tham gia cuộc thi này, Bình đã trình bày hai tác phẩm gồm Serenade by Schubert/Liszt/mertz và Va La Muerte Del Angel-Astor Piazzolla/Leo Brouwer.
 
Tiếng đàn điêu luyện của Bình đã chinh phục Ban giám khảo gồm những nghệ sĩ nổi tiếng của Australia và thế giới, gồm nghệ sỹ Janet Agostino và hai nghệ sỹ trong nhóm Sydney Guitar Trio (thành viên là những danh cầm nổi tiếng trên thế giới).
 
Lê Thanh Bình sinh năm 1990. Từ nhỏ, em đã thể hiện năng khiếu âm nhạc và được cha dạy đàn từ năm lên tám. Năm 2004, Bình đỗ vào Hệ trung cấp bốn năm của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).
 
Năm 2006, Bình đã đoạt giải nhất cuộc thi guitar quốc tế. Cùng năm này, trường Australian International Conghệ sỹervatorium of Music đã sang Việt Nam tuyển sinh. Được Nhạc viện Hà Nội cử đi thi, Bình đã đỗ và nhận học bổng theo học hệ Đại học tại Australia.
 
Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

23 năm nhớ Trịnh Công Sơn

Kỷ niệm 23 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), nhiều hoạt động âm nhạc được tổ chức để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Ngoài âm nhạc, gia đình cố nhạc sĩ chuyển hướng sang các hoạt động tưởng nhớ thiết thực, ý nghĩa hơn.

23 năm nhớ Trịnh Công Sơn
Đón Tết muộn

Dịp tết Nguyên đán, nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức để mang đến cho mọi người không khí vui tươi của năm mới; trong đó, không thể không nói đến sự cống hiến của các nghệ sĩ. Biểu diễn xuyên Tết phục vụ khán giả, năm nào họ cũng đón Tết muộn.

Đón Tết muộn
Sỹ Thiên và niềm đam mê nhạc cụ truyền thống

Yêu thích và đam mê thổi sáo từ những ngày còn bé, chàng trai trẻ Đào Bá Sỹ Thiên (sinh năm 1999) đã miệt mài gắn bó với loại nhạc cụ truyền thống này của dân tộc hơn 5 năm nay. Tiếng sáo du dương, bay bổng của Thiên đã để lại nhiều dấu ấn ngọt ngào trong cảm xúc người nghe.

Sỹ Thiên và niềm đam mê nhạc cụ truyền thống
Return to top