ClockThứ Ba, 24/10/2017 14:48

Việt Nam, Hàn Quốc họp bàn hợp tác kinh tế

TTH.VN - Theo tin từ hãng thông tấn Yonhap, Việt Nam và Hàn Quốc ngày hôm nay (24/10) tổ chức cuộc họp ủy ban kinh tế chung để thảo luận về quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau và giải quyết bất kỳ trở ngại nào cản trở việc mở rộng phát triển.

“Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc 2017” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27-29/10Tăng cường hợp tác ngoại giao, kinh tế giữa Hàn Quốc và 5 quốc gia sông MekongChuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc “gõ cửa” Việt NamTập đoàn CJ Hàn Quốc xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt NamHàn Quốc đơn giản hoá thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch Việt NamHàn Quốc: FTA với Việt Nam giúp thúc đẩy xuất khẩu

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cuộc họp lần thứ 16 được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, giữa Thứ trưởng Ngoại giao về các vấn đề kinh tế Hàn Quốc Yun Kang-hyeon và Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương.

"Quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam phát triển thành mối quan hệ đặc biệt. Cam kết của người dân Hàn Quốc đối với tăng trưởng cùng với Việt Nam không thay đổi", ông Yun Kang-hyeon cho biết vào đầu cuộc họp.

Đánh giá về sự kiện lần này, Thứ trưởng Ngoại giao về các vấn đề kinh tế Hàn Quốc cho rằng, cuộc họp "đầy ý nghĩa" vì nó tạo cơ hội cho cả hai quốc gia thảo luận cách giải quyết bất kỳ vấn đề kinh tế nào và cũng có thể trao đổi quan điểm về cách làm mối quan hệ này tiến xa hơn nữa.

Về phần mình, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhận định, Hàn Quốc nổi lên là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, cũng như duy trì hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, ngoại giao, tài chính, khoa học và công nghệ.

Ông Nguyễn Thế Phương lưu ý, vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết để hoạt động trao đổi trở nên tốt hơn và tích cực hơn, đồng thời kêu gọi hợp tác hơn nữa theo cách giúp tăng trưởng của hai quốc gia không bị tụt hậu so với sự mở rộng của nền kinh tế toàn cầu.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Return to top