Thế giới

"Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết"

ClockThứ Ba, 11/08/2020 08:48
Tiến sỹ Munir Majid, Chủ tịch Ngân hàng Muamalat Malaysia, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân ASEAN Malaysia (ASEAN-BAC Malaysia), Chủ tịch Viện Nghiên cứu ASEAN CIMB kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu thị trường vốn Malaysia khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết của hiệp hội trong suốt 25 năm qua kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN.

Thái Lan trình diễn ẩm thực 10 nước ASEANVai trò của ASEAN trong “Chính sách hướng Nam mới” của Hàn QuốcASEAN và lịch sử phát triển vượt bậtNgoại trưởng Mỹ chúc mừng ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm thành lậpMalaysia đề cao đoàn kết trong ASEAN để giải quyết vấn đề Biển Đông

Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur nhân dịp 53 năm thành lập và phát triển của ASEAN, Tiến sỹ Munir Majid khẳng định chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” mà Việt Nam đưa ra thực sự phù hợp với tình hình, nhất là trong bối cảnh thế giới đang bị cuốn vào đại dịch COVID-19.

Ông nhấn mạnh với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam có trách nhiệm dẫn dắt ASEAN vượt qua những khó khăn hiện tại và những việc Việt Nam làm được đã thực sự chứng minh Việt Nam coi trọng tư cách thành viên của ASEAN.

Đánh giá về thành tựu quan trọng nhất mà ASEAN đã đạt được trong chặng đường 53 năm thành lập và phát triển, Tiến sỹ Munir cho rằng đó là việc hiệp hội đã đảm bảo duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông nhấn mạnh hòa bình và ổn định chính là nhân tố đóng vai trò nền tảng cho sự thịnh vượng của ASEAN và các nước thành viên.

Theo chuyên gia cao cấp này, ASEAN cũng khẳng định được vị trí, vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề khu vực. Điều này được thể hiện rõ khi hiệp hội là nền tảng và đóng vai trò tổ chức các hoạt động hợp tác, các cuộc họp, đối thoại và diễn đàn với sự tham gia của các quốc gia ngoài khu vực, gồm cả các cường quốc.

Tiến sỹ Munir cũng đề cập tới vấn đề tăng cường và duy trì đoàn kết nội khối của ASEAN.

Ông nói: “ASEAN phải có tiếng nói duy nhất và tích cực trong các cuộc thảo luận tại các diễn đàn, đặc biệt khi các lợi ích của hiệp hội đang bị đe dọa, chẳng hạn như duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và một nền kinh tế thế giới mở.”

Tăng trưởng kinh tế của ASEAN được hình thành dựa trên nền kinh tế toàn cầu mở.

Chuyên gia này nhấn mạnh kinh tế toàn cầu bị thu hẹp lại với việc Mỹ - một thị trường đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng của nền kinh tế ASEAN - tăng cường các biện pháp bảo hộ chiến lược cùng tác động, ảnh hưởng tiêu cực do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Thực tế này mang lại cho ASEAN cả thách thức và cơ hội.

Theo Tiến sỹ Munir, một mặt, các nước thành viên ASEAN tiếp tục các nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, mặt khác tái mở cửa nền kinh tế, khôi phục sản xuất, khắc phục ảnh hưởng do đại dịch gây ra.

Ông nhấn mạnh nếu không nắm bắt được cơ hội, thách thức sẽ lấn át khi các nền kinh tế đã suy yếu.

Chủ tịch ASEAN-BAC Malaysia kêu gọi ASEAN cần phải hành động như một khối thống nhất để trụ vững và tái khởi động các nền kinh tế.

Tiến sỹ Munir cũng chỉ ra, ASEAN phải duy trì sự tăng trưởng trong tương lai nhiều hơn trên thị trường khu vực. Cùng với đó, hội nhập kinh tế khu vực thực chất và việc hình thành một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất là nhân tố rất quan trọng.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top