ClockThứ Sáu, 01/03/2019 21:46

Việt Nam - Người hòa giải trung lập tốt trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

TTH - Trong 2 ngày vừa qua (27-28/2/2019), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử lần hai, chỉ 8 tháng sau khi hội nghị thứ nhất diễn ra vào tháng 6/2018.

Tổng thống Mỹ hoan nghênh Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác thương mạiMang nhiều cơ hội đến Việt NamThế giới đánh giá cao Việt Nam qua việc tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Việt Nam đóng góp vai trò lớn trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: REUTERS

Sau nhiều thảo luận, Việt Nam được lựa chọn là nơi diễn ra sự kiện trọng đại này. Báo giới nước ngoài cho biết, Việt Nam cung cấp rất nhiều điểm đặc biệt cho hai bên tham gia hội nghị. Cụ thể, có rất ít quốc gia trên thế giới lại tạo được mối quan hệ tốt đẹp với cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ như những gì Việt Nam làm được.

Dựa vào lợi thế này, có thể nói Việt Nam là điểm đến tốt nhất trên cương vị của một nhà hòa giải trung lập.

Trong một ý kiến khác, ông Minrato Oba, cựu quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Việt Nam có tương đối nhiều lợi thế về địa lý, khả thi về ngoại giao... Với khoảng cách địa lý có thể kiểm soát và quản lý được giữa Việt Nam và Triều Tiên, Lãnh đạo Kim Jong-un có thể dễ dàng lựa chọn đi tàu hòa xuyên Trung Quốc để đến nơi tổ chức hội nghị. Phương thức này giảm thiểu khá nhiều rủi ro, cũng như tăng mức độ đảm bảo an ninh cho vị lãnh đạo.

Chính phủ Việt Nam đã huy động 100% lực lượng cảnh sát ở Hà Nội – tương đương gần 20.000 người và 1 đội quân tinh nhuệ khoảng 1.000 nhân viên chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho sự kiện.

Ngoài việc cần nhận thức rõ phi hạt nhân hóa là một quá trình, một câu hỏi được đặt ra là Việt Nam có thể cung cấp và hỗ trợ những gì cho tiến trình này – một câu hỏi với câu trả lời bao hàm nhiều ý.

Ví dụ điển hình cho Triều Tiên và hợp tác tốt đẹp với Mỹ

30 năm trước, Việt Nam cũng ở trong tình trạng tương tự như Triều Tiên. Vào thời điểm đó, các vị lãnh đạo Việt Nam đã thực hiện đổi mới (cải cách) vào năm 1986, nắm lấy cơ hội của một nền kinh tế định hướng thị trường, cùng lúc vẫn duy trì chế độ chính trị vững mạnh. Với những thành quả đạt được của Việt Nam và trong bối cảnh Triều Tiên cũng đang nỗ lực hết sức để mở cửa kinh tế, Việt Nam có thể được coi là một ví dụ điển hình và Triều Tiên cũng cho thấy tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Thêm vào đó, các chuyên gia cũng khẳng định rằng, quan hệ hợp tác mạnh mẽ tạo nên tính hiệu quả cao hơn so với việc trừng phạt để giải quyết xung đột. Sau khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ, hai quốc gia đã triển khai rất nhiều hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, cũng như đóng vai trò của một đối tác chiến lược trong các vấn đề an ninh khu vực.

Ngoài việc đăng cai tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện lớn, nhỏ trong vòng 10 năm qua, Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn nâng cao vị thế trên trường quốc tế, cải thiện quan hệ chiến lược với Mỹ và mối quan hệ anh em với Triều Tiên.

Nhờ vào cơ hội là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử, các phương tiện truyền thông thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam quảng bá mạnh mẽ hình ảnh và kể câu chuyện thành công của mình theo nhiều cách khác nhau.

Không khi nào khác, bây giờ là lúc Việt Nam được công nhận là một nền kinh tế sôi động, một xã hội trẻ tuổi, hiện đại với đà phát triển ngày càng lớn mạnh trong tương lai.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top