Thể thao

Việt Nam tham dự Thế vận hội Universiad Kazan 2013

ClockChủ Nhật, 07/07/2013 09:08
TTH.VN - Universiad Kazan (Nga) diễn ra từ ngày 6 - 17/7, với sự tham gia của hơn 13.000 VĐV đến từ 170 nước và vùng lãnh thổ.

Đại hội Thể thao Sinh viên thế giới Universiad mùa Hè lần thứ 27, hay còn được gọi là Universiad Kazan 2013 đã chính thức khai mạc vào lúc 22h (giờ Moscow) ngày 6/7 tại thành phố Kazan, thủ đô nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. 

Sân vận động chính của thành phố Kazan với sức chứa 45.000 người tối 6/7 đã trở thành một đại sân khấu hoàng tráng với Lễ khai mạc Thế vận Universiad mùa Hè lần thứ 27. Toàn bộ mặt sân vận động được thiết kế thành mặt hồ nước và lễ khai mạc được bắt đầu bằng hình tượng con thuyền với hai cánh buồm mang hình quốc kỳ Nga và cờ Thế vận hội sinh viên quốc tế.

Universiad Kazan có sự tham gia tranh tài của hơn 13.000 vận động viên đến từ 170 nước  - Ảnh minh họa (Ảnh: RIA Novosti)

Âm thanh, ánh sáng, màu sắc..., những tràng pháo hoa và nụ cười rạng rỡ của vận động viên ngập tràn khắp nơi. Lễ khai mạc Universiad là sự kết hợp hài hòa giữa thể thao và nghệ thuật, giữa những sắc màu văn hóa và huyền thoại của các dân tộc Nga, là sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây... Phần kết của lễ khai mạc với màn trình chiếu Lazer kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc sắc đã tái hiện lịch sử và hiện tại của nước Nga.

Universiad Kazan là sự kiện thể thao chính của nước Nga trong năm 2013, diễn ra từ ngày 6 - 17/7, với sự tham gia tranh tài của hơn 13.000 vận động viên đến từ 170 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đoàn thể thao Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Trần Quang Quý dẫn đầu, có 14 vận động viên. Đoàn Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 4 trên tổng số 27 môn thi đấu tại Đại hội lần này là bóng bàn, cờ vua, thể dục dụng cụ và điền kinh.

Trong thời gian này, cùng với các cuộc thi đấu thể thao của sinh viên thế giới, tại Kazan sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.500 đoàn nghệ thuật Nga và quốc tế. Các nhà tổ chức Nga hy vọng rằng, sự kết hợp giữa thể thao và văn hóa sẽ gây được ấn tượng mạnh và chương trình văn hóa của Universiad được ví như "sự tinh túy của sáng tạo".

Đoan Hải (Theo VOV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top