ClockThứ Hai, 25/02/2019 09:48

Việt Nam thúc đẩy hòa bình tại thượng đỉnh Mỹ - Triều

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Việt Nam không chỉ đóng vai trò là nước chủ nhà tổ chức sự kiện, mà còn được coi là “người thúc đẩy hòa bình”, theo Reuters.

Dư luận Mỹ kỳ vọng về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 tại Việt NamRa mắt đồng xu 'Hòa bình' in hình Phủ Chủ tịch Việt Nam nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2Lựa chọn Việt Nam: Thượng đỉnh Mỹ-Triều hứa hẹn nhiều triển vọng

Một nhà hàng ở Từ Liêm, Hà Nội đã treo ảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều ngoài cửa với dòng chữ “Chào đón ông Kim Jong-un và Donald J. Trump”. Ảnh: Getty

Theo Reuters, trong khi lãnh đạo các nước Triều Tiên và Mỹ đang bàn luận về việc phi hạt nhân hóa, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 27-28/2 - Việt Nam, đang thể hiện tốt vai trò thúc đẩy hòa bình.

Các quan chức Việt Nam nhận định việc Hà Nội trở thành nơi tổ chức những cuộc họp cấp cao đánh dấu sự nổi lên của quốc gia này như là một thành viên có trách nhiệm, đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế, có thể để lại quá khứ thù địch sau lưng hướng tới hòa bình và hiện thời có thể giúp những quốc gia khác đạt được mục tiêu tương tự.

Reuters cho rằng điều này phản ánh chính sách ngoại giao phù hợp mà Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua. Việc thúc đẩy vị thế quốc tế của Việt Nam thông qua hội nghị thượng đỉnh sẽ bổ trợ cho chiến lược nói trên.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nói rằng Mỹ và Triều Tiên đều muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam. “Điều này cho thấy Việt Nam là một thành viên năng động và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, muốn đóng góp vào tiến trình hòa bình và Việt Nam muốn nâng cao mức độ của chiến lược ngoại giao đa phương”, Reuters dẫn lời ông Lê Hoài Trung.

Theo Reuters, Việt Nam đã liên tiếp trải qua chiến tranh trong thế kỷ 20 từ khi Thế chiến 2 kết thúc cho tới đầu những năm 1990. Ông Trung cho rằng hàng chục năm trước, Việt Nam là bên tham gia vào đàm phán hòa bình tại các hội nghị ở Geneva (Thụy Sĩ) và Paris (Pháp), thì nay Hà Nội đã trở thành chủ nhà của một sự kiện quan trọng, thể hiện vị thế “thành phố vì hòa bình” của thủ đô Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh lòng yêu chuộng hòa bình của đất nước và con người Việt Nam.

Chân dung lãnh đạo Mỹ - Triều và hình ảnh cánh chim hòa bình trong một bức ảnh của hãng tin Yonhap, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Reuters, Việt Nam rất mong muốn trở thành trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên. Chính phủ Việt Nam đã trở thành cầu nối để lực lượng an ninh hai nước phối hợp nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Báo Anh dẫn lời một quan chức giấu tên cũng chia sẻ mong muốn được chứng kiến Mỹ và Triều Tiên ký tuyên bố hòa bình để chính thức khép lại cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Việt Nam cũng rất sẵn lòng tổ chức cuộc họp thứ 3 giữa 2 nhà lãnh đạo, quan chức trên cho biết.

Ông Nguyễn Quý Bình, cựu Đại sứ và Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cho rằng hội nghị thượng đỉnh thành công sẽ tăng cường vị thế cho Việt Nam.

“Tiếng nói của Việt Nam sẽ có thêm trọng lượng. Một quốc gia hành động có trách nhiệm và có uy tính, một quốc gia đáng tin cậy sẽ có tiếng nói khác”, ông Binh nói với Reuters.

Một nhà ngoại giao phương Tây nhận định rằng việc đăng cai tổ chức một sự kiện quan trọng như hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là một bước tiến của Hà Nội trong việc khẳng định vai trò trên trường quốc tế.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 15/4, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở Yemen, đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen
Return to top