ClockThứ Tư, 26/06/2019 06:41

Việt Nam tiến bộ với chiến lược chăm sóc sức khỏe ấn tượng

TTH.VN - Cách tiếp cận chiến lược của Việt Nam được nhìn thấy trong chương trình hoạt động y tế của Bộ Y tế, đòi hỏi các cơ sở y tế ở cấp chính quyền trung ương và cấp tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực của các cơ sở y tế cấp quận và cộng đồng.

WHO kêu gọi chú trọng hơn vào chăm sóc sức khỏe ban đầuNgày Sức khoẻ Thế giới: “Sức khỏe là quyền, không phải một đặc ân”WHO: Chi tiêu cho y tế chiếm 10% GDP toàn cầuCơ hội hợp tác cho các nhà hoạch định chính sách y tế và tài chínhADB hợp tác với WHO để đạt được bao phủ y tế toàn cầu

Việt Nam nỗ lực tăng cường chất ượng sức khỏe cộng đồng. Ảnh minh họa: The ASEAN Post

Hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều cam kết đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn cầu (UHC) vào năm 2030, và coi đây là một phần của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp quốc. Trong tình hình này, một số quốc gia đang chứng kiến tiến bộ vượt bậc hơn các nước khác trong việc không chỉ cung cấp quyền truy cập toàn diện và dễ dàng hơn vào các dịch vụ y tế cho mọi công dân, mà còn hỗ trợ người dân sử dụng thuốc và vaccine giá cả phải chẳng hơn. Một trong số những quốc gia dẫn đầu là Việt Nam.

Ngày nay, 87,7% dân số Việt Nam, tương ứng khoảng 83,6 triệu người đã có bảo hiểm y tế. Theo báo cáo giám sát toàn cầu mới nhất của UHC, được đồng công bố bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng thế giới (WB), 97% trẻ em Việt Nam đã đạt được mức chủng ngừa chuẩn, cao hơn so với mức 95% trẻ em Mỹ. Kể từ năm 1990, tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ tại Việt Nam cũng giảm 75%.

Bất chấp việc tính đến năm 2017, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 2.342 USD, song Việt Nam đã và đang quản lý rất tốt và đạt được một số dấu mốc thành công trước hạn. Chìa khóa thành công không đến từ quy mô đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực y tế, quan trọng hơn là cách chính phủ đã tận dụng nguồn lực của mình rất tốt, bao gồm cả vốn trí tuệ của đất nước.

Cách tiếp cận chiến lược của Việt Nam được nhìn thấy trong chương trình hoạt động y tế của Bộ Y tế, đòi hỏi các cơ sở y tế ở cấp chính quyền trung ương và cấp tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực của các cơ sở y tế cấp quận và cộng đồng. Mục tiêu chính của chương trình này là san sẻ gánh nặng cung cấp dịch vụ y tế từ các bệnh viện tuyến trên sang các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cấp thấp hơn.

Động thái được triển khai trong bối cảnh từ lâu nay, người dân Việt Nam vẫn thường bỏ qua các trung tâm chăm sóc sức khỏe địa phương để chọn khám, chữa bệnh tại những bệnh viện lớn ở các thành phố trung tâm. Việc này tạo nên sự thiếu hiệu quả trong hệ thống y tế, đồng thời cũng tăng mức phí mỗi bệnh nhân và gia đình phải chi trả, song hiệu quả chữa trị vẫn không được đảm bảo.

Vì vậy, bên cạnh đảm bảo các trung tâm y tế cộng đồng có thể đưa ra mức khám, chữa bệnh phải chăng những vẫn đảm bảo chất lượng, điều cần làm là thay đổi nhận thức của người dân. Về phía cơ sở y tế, cần tăng cường mối quan hệ với cộng đồng nhân dân, trên hết là bằng cách thường xuyên cung cấp dịch vụ tốt, đảm bảo hài lòng cho bệnh nhân. Là một trong số những nỗ lực, chính phủ Việt Nam đã thành lập một Nhóm hoạt động mới về chuyển đổi chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bộ Y tế Việt Nam đứng đầu, với sự tham gia của nhiều tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp tư nhân khác nhau. Các đối tác sáng lập của nhóm là Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Đại học Y khoa Harvard và Tập đoàn Dược Novartis. Nhiệm vụ đề ra của nhóm là tăng cường chất lượng các dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu hiện có tại 30 tỉnh, thành Việt Nam và áp dụng nhiều kinh nghiệm để mô hình này ngày càng được nhân rộng.

Nhìn chung, vẫn còn nhiều thách thức trên con đường đảm bảo sức khỏe của Việt Nam, đặc biệt là về môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật và tỷ lệ hút thuốc vẫn còn cao ở nam giới, tỷ lệ tiêu thụ rượu quá cao... Cùng lúc, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Do đó, vì mục tiêu sức khỏe, mọi nỗ lực đều cần được triển khai với trung tâm chính là cải thiện kết quả, chất lượng sức khỏe cho người dân.

Đan Lê (Lược dịch từ The ASEAN Post)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

TIN MỚI

Return to top