Thế giới

Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

ClockThứ Sáu, 08/01/2021 15:02
Sáng 8/1/2021 đã diễn ra Hội đàm trực tuyến và ký Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹpViệt Nam, Campuchia trao đổi thư chia sẻ khi hai nước oằn mình chống bão lụtAustralia chuẩn bị gói tài trợ cho các quốc gia Đông Nam ÁĐiện và Thư mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt NamMỹ: Hòa bình và thịnh vượng cần xây dựng trên nguyên tắc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 8/1/2021 đã diễn ra Hội đàm trực tuyến và ký Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Chủ trì điểm cầu tại Việt Nam có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam. Chủ trì điểm cầu tại Campuchia có Đại tướng Samdech Picheysena Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Campuchia.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng trong năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng phần lớn các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2020 đã được hai bên triển khai hiệu quả, nhất là hợp tác đào tạo, hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, tìm kiếm cất bốc và hồi hương liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đặc biệt, hai bên đã tìm ra hình thức triển khai hợp tác phù hợp trong bối cảnh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc Campuchia đã ủng hộ, tham gia và đóng góp tích cực cho các hoạt động mà Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt là Hội nghị ADMM, ADMM+ và các sự kiện liên quan vừa qua.

[Việt Nam luôn xác định thành công của ASEAN 2020 cũng chính là thành công chung của các nước ASEAN. Chúc mừng Chính phủ Campuchia cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, khi dịch bệnh bùng phát hồi cuối tháng 10/2020.

Đại tướng Tea Banh chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chúc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung trong Nghị định thư giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2021, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng, xác định đây là kênh quan trọng để thống nhất nhận thức chung về các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời định hướng nội dung hợp tác.

Hai bên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ; phối hợp, hợp tác giữa các quân khu giáp biên và lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới hai nước trong việc ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, mua bán và vận chuyển chất gây nghiện.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 tại mỗi nước.

Kết thúc hội đàm hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có buổi tiếp Ngài Chay Navut, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top