Thế giới

Việt Nam và Slovenia hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện

ClockThứ Bảy, 01/02/2020 16:45
Ngày 31/1, tại Thủ đô Ljubljana, Slovenia, Đại sứ Lê Dũng đã làm việc với Đại sứ Anita Pipan, Tổng Vụ trưởng phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, Bộ Ngoại giao Slovenia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn với Trung Quốc về viêm phổi Vũ HánViệt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại ArgentinaTriển vọng chiến lược ASEAN - điểm nhấn của WEF lần thứ 50Hội thảo bàn tròn ''70 năm hợp tác Nga-Việt'' tại Liên bang NgaThủ tướng Canada đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người gốc Việt

Đại sứ Lê Dũng làm việc với Đại sứ Anita Pipan, Tổng Vụ trưởng phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, Bộ Ngoại giao Slovenia. Nguồn: Vietnam+

Về quan hệ song phương, Đại sứ Lê Dũng và Đại sứ Anita Pipan vui mừng nhận thấy một số bước tiến rõ rệt trong năm 2019. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 412 triệu USD, tăng 15% so với năm 2018; Slovenia vươn lên vị trí thứ 87 trên tổng số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Slovenia, hai bên đã tổ chức thành công một số hoạt động đối ngoại trong năm 2019 để đánh dấu sự kiện quan trọng này.

Tháng 9/2019, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, kiêm nhiệm Slovenia đã tổ chức Hội thảo về cơ hội hợp tác kinh doanh và xúc tiến đầu tư tại Việt Nam.

Tháng 11/2019, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế và Kỹ thuật Slovenia đã tổ chức thành công Khóa họp lần thứ hai Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và diễn đàn doanh nghiệp hai nước bên lề Khóa họp.

Các hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp hai nước, được hai bên tin tưởng là sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Slovenia.

Tháng 12/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Miro Cerar bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Á-Âu lần thứ 14 tại Madrid, Tây Ban Nha.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh.

Đại sứ Lê Dũng và Đại sứ Anita Pipan bày tỏ đánh giá cao các hoạt động nêu trên và coi đó là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Slovenia.

Đại sứ Lê Dũng cám ơn Slovenia đã ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU (EVFTA), góp phần vào kết quả bỏ phiếu tại Ủy ban thương mại quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu ngày 20/01/2020 vừa qua.

Đại sứ Anita Pipan đánh giá cao vai trò của EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư hai bên, trong đó có quan hệ giữa Việt Nam và Slovenia.

Slovenia sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình phê chuẩn EVFTA tại Nghị viện châu Âu và sớm hoàn thành việc phê chuẩn EVIPA tại Quốc hội Slovenia.

Nhân dịp này, Đại sứ Anita Pipan chuyển lời của lãnh đạo Slovenia mời lãnh đạo Việt Nam thăm Slovenia trong năm 2020.

Đại sứ Lê Dũng cám ơn và cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thu xếp chuyến thăm và thông báo cho phía Slovenia qua đường ngoại giao.

Về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, Đại sứ Lê Dũng một lần nữa cám ơn sự ủng hộ của Slovenia đối với Việt Nam tại bầu cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tháng 6/2019 và đánh giá cao việc Đại sứ, Đại diện thường trực Slovenia tại Liên hợp quốc tham dự tích cực vào Phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì, tổ chức ngày 9/1/2020.

Đại sứ Anita Pipan chúc mừng và bày tỏ ấn tượng với nội dung và kết quả của Phiên thảo luận, cho rằng Việt Nam đã rất thành công khi lần đầu tiên trong lịch sử Liên hợp quốc tổ chức một phiên thảo luận mở với sự tham gia của trên 100 quốc gia.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Đại sứ Anita Pipan mời Đại sứ Lê Dũng tham dự Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 15, diễn đàn chính trị-ngoại giao lớn nhất khu vực Tây Balkan, tổ chức tại Bled, Slovenia từ 31/8-1/9/2020.

Đại sứ Lê Dũng làm việc với Đại sứ Anita Pipan, Tổng Vụ trưởng phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, Bộ Ngoại giao Slovenia. Nguồn: Vietnam+

Cộng hòa Slovenia là quốc gia tách từ Liên bang Nam Tư cũ, có diện tích khoảng 20,273km2 tại Trung Nam Âu, với dân số khoảng trên 2 triệu người.

Slovenia là nền kinh tế phát triển tại châu Âu; theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

GDP bình quân đầu người của Slovenia năm 2019 là trên 38.000 USD.

Việt Nam và Slovenia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/6/1994.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top