ClockThứ Hai, 27/06/2016 13:47

Việt - Trung sẽ ký thoả thuận hợp tác cảnh sát biển

Uỷ viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đang họp tại Hà Nội để bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương. Dự kiến hai bên sẽ ký 3 văn kiện hợp tác sau cuộc họp.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì. Ảnh: MT

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Quốc vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì thăm Việt Nam từ ngày 26 – 28/6 và cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục xu thế phát triển tích cực, tuy còn một số tồn tại cần cùng nhau giải quyết. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, với nhiều hình thức linh hoạt và đạt nhận thức chung quan trọng về thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, quan hệ giao lưu, hợp tác kênh Đảng cũng như cấp Bộ, ngành và địa phương được đẩy mạnh. Các lĩnh vực hợp tác thực chất có tiến triển nhất định.

Hai bên phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2015, và các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Sau cuộc họp, Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh và ông Dương Khiết Trì chứng kiến lễ ký kết 3 văn kiện gồm: Biên bản phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Trung Quốc; Công thư giữa Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về việc Chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại khoản tín dụng 129,5 triệu Nhân dân tệ để xây Cung văn hoá hữu nghị Việt - Trung tại Hà Nội.

Theo Tiền phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Thúc đẩy du lịch phát triển từ cơ chế hợp tác ASEAN+3

Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ thực hiện kế hoạch công tác hợp tác du lịch ASEAN+3 và tích cực đóng góp vào các dự án, hoạt động du lịch chung. Cơ chế hợp tác ASEAN+3 nếu tận dụng và khai thác tốt sẽ mang lại nhiều cơ hội cho du lịch quốc gia nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng.

Thúc đẩy du lịch phát triển từ cơ chế hợp tác ASEAN+3
Return to top