Thế giới

VietJet Air ký thỏa thuận hợp tác với ba công ty Hoa Kỳ

ClockThứ Năm, 09/07/2015 15:29
TTH.VN - Hãng hàng không Việt Nam VietJet Air sáng nay (9/7) vừa ký kết biên bản hợp tác mở rộng đội tàu bay với hãng sản xuất máy bay Boeing và thỏa thuận hợp tác với 2 công ty khác của Hoa Kỳ về tư vấn tài chính và cung cấp động cơ phụ cho máy bay.

Một chiếc máy bay A320 của hãng hàng không VietJet Air - Ảnh: Businessinsider

Các biên bản và thỏa thuận hợp tác thể hiện mối liên kết toàn cầu tốt đẹp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, được ký kết tại thủ đô Washington DC ngay trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ, đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Cũng trong hôm nay, VietJet Air ký kết một giao dịch với Tập đoàn hàng không vũ trụ Honeywell để mua động cơ phụ trị giá 56 triệu USD cho các máy bay Airbus.

Hãng cũng đã công bố một thỏa thuận sơ bộ với ngân hàng Hoa Kỳ JPMorgan Chase để cung cấp tư vấn và sắp xếp tài chính cho đội bay hiện tại và tương lai của VietJet Air.

Biên bản hợp tác và nghiên cứu tàu bay với hãng Boeing hứa hẹn tiềm năng mua máy bay từ Boeing khi hãng được mở rộng.

VietJet Air hiện có 25 tàu bay A320 và A321. Hãng hàng không tư nhân đã đạt 24,7 triệu USD lợi nhuận trong năm 2014 và hy vọng tăng gấp đôi lợi nhuận trong năm nay.

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & Digitalnewsworld)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top