ClockThứ Tư, 30/03/2022 15:59

Vietnam Airlines Group kích cầu hàng không, du lịch tại hội chợ VITM 2022

TTH.VN - Hàng chục nghìn ưu đãi vé máy bay, tour du lịch và quà tặng sẽ được Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dành riêng cho khách hàng ghé thăm Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM) năm 2022.

Vietnam Airlines ưu đãi vé quốc tế khứ hồi chỉ từ hơn 1,1 triệu đồngVietnam Airlines tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Thừa Thiên HuếVietnam Airlines ra mắt sản phẩm bảo hiểm chậm hủy chuyến bayVietnam Airlines nhận giải thưởng VNPR Awards 2021 cho chiến dịch truyền thông đường bay Mỹ

VITM 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31/3 đến 3/4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Gian hàng của Vietnam Airlines mở cửa tự do đón khách từ 9h30 đến 18h00 trong ngày 31/3 và từ 8h30 đến 18h00 trong các ngày 1/4 - 3/4.

Với chủ đề “Bình thường mới, cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam”, VITM Hanoi 2022 không chỉ triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch thông thường mà còn là thời điểm khẳng định sự mở cửa trở lại của Du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới.

Hưởng ứng chủ đề năm nay, Vietnam Airlines Group sẽ giới thiệu một loạt các ưu đãi nhằm thu hút du khách cất cánh trong thời gian tới như: Mua 3 tặng 1 cho khách mua vé hạng Phổ thông Tiêu chuẩn, Phổ thông Tiết kiệm, Phổ thông Siêu tiết kiệm trên các chặng bay nội địa; mở bán giá vé hấp dẫn cho khách bay Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc và châu Âu; code giảm giá khi mua tour trên trang web VNAmazing; giảm giá 10% đến 20% thẻ VNA Giftcard… Ngoài ra, khách tham quan sẽ được trực tiếp tư vấn đăng ký hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines với những đặc quyền và ưu đãi liên kết vượt trội.

Tại sự kiện, khách tham dự còn có cơ hội trúng thưởng những phần quà hấp dẫn với chương trình bốc thăm may mắn của Vietnam Airlines Group, như vé máy bay giảm cước, voucher dịch vụ hàng không, quà tặng mang dấu ấn của các hãng hàng không…

VITM Hà Nội 2022 dự kiến sẽ có khoảng 500 doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh, thành phố trong cả nước và từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ tham gia với 320 gian hàng.

Trong đó, các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra tại Hội chợ hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ và hàng nghìn quà tặng. Số lượng khách đến tham quan, tìm hiểu thông tin và mua dịch vụ ước tính khoảng 40.000 lượt.

N.H

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

TIN MỚI

Return to top