ClockThứ Năm, 12/11/2015 14:44

Vietnam Expo 2015 - Cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt

TTH.VN - Từ ngày 2-5/12, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 13 (Vietnam Expo 2015) sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 320 công ty đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, sự hội tụ của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới tại hội chợ sẽ mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội lựa chọn và tìm kiếm nguồn hàng với mẫu mã cùng chất lượng cao... 

Đây cũng chính là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các sản phẩm, tại thị trường trong nước ra thị trường khu vực và thế giới.

Điểm nổi bật của khu quốc tế năm nay là sự tham gia của các doanh nghiệp xuất khẩu đến từ thành phố Bucheon - một trong những thành phố công nghiệp phát triển của Hàn Quốc. 

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng, Vietnam Expo là một trong những cửa ngõ đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu và tham gia thị trường Việt Nam. 

Năm 2014, Hàn quốc là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với tổng số vốn đạt 36,7 tỷ USD, và riêng đầu năm 2015, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm nay, lần đầu tiên nguời tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm của Taiwan Excellence thông qua cả hai kênh bán hàng trực tuyến và truyền thống, trong đó, Lazada-website thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam đã được lựa chọn là đối tác bán hàng trực tuyến chính thức của Taiwan Excellence. 

Cùng với sự tham dự đông đảo của các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, sự góp mặt của các doanh nghiệp Việt Nam tại Vietnam Expo 2015 cũng đóng góp to lớn vào thành công chung của hội chợ, tạo ra một sân chơi bình đẳng dành cho các nhà doanh nghiệp, mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và phát triển thêm đối tác hợp tác kinh doanh.

Vietnam Expo 2015 do Bộ Công Thương và Công ty VINEXAD phối hợp tổ chức dự kiến sẽ đón khoảng 20,000 lượt khách tới làm việc và tham quan./. 

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Từ 15h hôm nay (28/3), mỗi lít xăng tăng 410 - 530 đồng, trong khi các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 320 - 390 đồng tùy loại.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm
Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó người dân đặc biệt quan tâm đến việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai; làm lành mạnh hóa thị trường; hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai.

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai
Thành Trung - thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Bằng việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, với cách làm chủ động, sáng tạo, lấy người dân làm chủ thể, thôn Thành Trung (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) đã trở thành thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Quảng Điền.

Thành Trung - thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Ứng phó hạn, mặn

Diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng dự báo gay gắt kéo dài khiến nguy cơ thiếu nước sản xuất nông nghiệp và xâm nhập mặn.

Ứng phó hạn, mặn
Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top