ClockThứ Năm, 13/02/2020 14:00

Vinh dự & trách nhiệm

TTH - Đảng bộ xã Phong Sơn được Huyện ủy Phong Điền chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã. Đại hội dự kiến tổ chức cuối tháng 2/2020. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này được Đảng bộ xã Phong Sơn hoàn tất.

Đại hội điểm cấp cơ sở của thị xã Hương Trà

Người dân Phong Sơn dọn dẹp vệ sinh và trồng cây ven đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Tập trung xây dựng nông thôn mới

Phong Sơn là vùng gò đồi của huyện Phong Điền có diện tích tự nhiên hơn 11.500 ha, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn.

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, xã Phong Sơn chỉ đạt 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM). Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã xác định huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng NTM, tạo bộ mặt mới cho Phong Sơn; đồng thời nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân.

Ông Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn cho biết, Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra là xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, nhiều chỉ tiêu chưa đạt. Đến nay, Phong Sơn mới đạt 14/19 tiêu chí. 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở nông thôn và môi trường, an toàn thực phẩm. Hiện, Đảng ủy, UBND xã Phong Sơn đang huy động nhiều nguồn, nhất là trong dân để hoàn thành các tiêu chí này.

Ông Trịnh Xuân Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Sơn cho biết, nhiệm kỳ qua, toàn xã đã đầu tư hơn 84 tỷ đồng, trong đó huy động trong dân gần 3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM và đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp dựa vào tiềm năng, lợi thế của vùng gò đồi. Đến nay, các mô hình sản xuất nông nghiệp hoạt động có hiệu quả như: vùng sản xuất cây giống lâm nghiệp, nuôi bò chất lượng cao, vùng sản xuất lạc giống, lạc hữu cơ, cải tạo vườn tạp…

Song song, các loại ngành nghề dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút nhiều lao động tham gia. Hiện, toàn xã có 115 cơ sở sản xuất như: mộc dân dụng, cơ khí, cửa hàng buôn bán…, giải quyết việc làm cho 367 lao động. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thân người dân ngày càng được nâng lên, hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm (còn 141 hộ, chiếm tỷ lệ 5,8%)...

Thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm

Đảng bộ xã Phong Sơn có 262 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ. Từ 4 nhiệm kỳ liên tiếp không đạt trong sạch vững mạnh, năm 2016 đến nay, Đảng bộ Phong Sơn liên tục là đơn vị được công nhận trong sạch vững mạnh. Năm 2017, Đảng bộ xã Phong Sơn là 1 trong 4 đơn vị của huyện được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Ông Trịnh Xuân Nhân khẳng định: “Đại hội Đảng bộ xã Phong Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng bộ xã ngày càng đoàn kết, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đưa xã Phong Sơn đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất.

Ngoài chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ xã đề ra các chương trình trọng điểm như: phát triển nông nghiệp toàn diện theo chuỗi liên kết giá trị, cải cách hành chính, phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển làng nghề. Triển khai các dự án quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang khu trung tâm xã, các điểm tiểu thủ công nghiệp theo vùng nguyên liệu, trang trại theo hướng quy mô tập trung…

Để thực hiện mục tiêu trên, ngoài huy động mọi nguồn lực, Phong Sơn sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Xã cũng đã triển khai xây dựng nhà máy chưng cất và chế biến tinh dầu dược liệu với tổng kinh phí 10 tỷ đồng tại thôn Công Thành; quy hoạch khu chế biến gỗ rừng trồng tại thôn Cổ Bi 3; xây dựng vùng sản xuất và chế biến dầu lạc và lạc hữu cơ tại thôn Hiền Sỹ; đồng thời xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của Phong Sơn…

“Là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của Phong Điền, Đảng bộ xã Phong Sơn coi đây là trách nhiệm lớn, là tiền đề quan trọng để tiếp tục hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Đảng bộ xã Phong Sơn trong sạch vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt, phấn đấu đưa xã Phong Sơn đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang tính bền vững theo vùng, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo việc làm, thu hút nguồn lao động, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn Nguyễn Bá Nam nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Lan tỏa tinh thần, trách nhiệm tuổi trẻ

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh trên hai tuyến biên giới phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia có hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới, góp phần quan trọng xây dựng biên giới giàu đẹp.

Lan tỏa tinh thần, trách nhiệm tuổi trẻ
Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông

Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho thanh, thiếu niên được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai với đa dạng hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân về việc chấp hành pháp luật giao thông.

Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội

Tiếp cận, sử dụng mạng xã hội (MXH) là quyền và nhu cầu chính đáng của người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên, công chức. Tuy nhiên, MXH là “mạng ảo” bên cạnh những thông tin chính thống, tích cực là các luồng thông tin xấu độc, phản cảm, vi phạm pháp luật đòi hỏi mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên cần có ý thức trách nhiệm chuẩn mực, đấu tranh phản biện tích cực khi tham gia MXH.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội
Tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân qua “những lá thư vượt tuyến”

Trần Hoàn, tên thật là Nguyễn Tăng Hích (27/12/1928 – 23/11/2003), nhạc sĩ tên tuổi trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hàng trăm ca khúc của ông đã đi vào lòng công chúng ngay từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp như: Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Hoàng hôn đêm trăng… Và cả trong sự nghiệp sáng tác của ông sau này, nhiều ca khúc với âm điệu ngọt ngào, sâu lắng như: Lời ru trên nương, Nắng tháng ba, Gửi Huế, Mùa xuân nho nhỏ, Giữa mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Thăm bến Nhà Rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa… mãi đọng lại trong lòng khán, thính giả yêu âm nhạc.

Tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân qua “những lá thư vượt tuyến”
Return to top