ClockThứ Sáu, 27/09/2019 20:33

Vinh dự, tự hào khi được nhận Bằng khen về học Bác

TTH - 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 21 tập thể, 20 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về học Bác tại hội nghị “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 27/9 là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ để mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh không ngừng nỗ lực vươn lên.

Thấm nhuần lời Bác dạyThực hiện tốt điều mong muốn của Người

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (bên phải) trao Bằng khen và tặng hoa cho các điển hình về học Bác

Phát biểu tại hội nghị, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định: “Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã tạo thêm niềm tin, cổ vũ, động viên để chúng ta nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo”. 

Dự hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn.

Đầu tàu, gương mẫu

Là đồng bào dân tộc Pa Cô mang họ Hồ của Bác, Thiếu tá Hồ Văn Nhiên, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, Thiếu tá Nhiên cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng đường bê tông nông thôn; sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tham gia trồng rừng phòng hộ, cây xanh cho các trường học trên địa bàn; phối hợp giúp đỡ lắp đặt 128 bóng đèn đường liên thôn tại các xã Hương Sơn, Thượng Nhật, Thượng Quảng…

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen và tặng hoa cho các điển hình về học Bác

10 năm qua, anh Nhiên nhiều lần được biểu dương, khen thưởng. Năm 2014, anh đạt giải Ba cuộc thi viết “Âm vang Điện Biên” cấp tỉnh; năm 2017 được Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông trao giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”. Tại lễ tuyên dương “Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số toàn quốc”, Hồ Văn Nhiên là 1 trong 16 đại biểu tiêu biểu của Bộ Quốc phòng được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng Bằng khen.

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Vang, bác sĩ Trương Như Sơn luôn xác định, mình cần phải nêu gương để đảng viên và quần chúng trong đảng bộ và cơ quan noi theo. Nhiều mô hình hay, hiệu quả được bác sĩ Sơn và Ban Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Vang duy trì và phát huy hiệu quả như phong trào “Bữa ăn cho bệnh nhân nghèo” được toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức đơn vị tích cực hưởng ứng; phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ 2 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động nhân đạo, thiện nguyện khác.

Với những thành tích xuất sắc, bác sĩ Sơn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và trao tặng Huân Chương Lao động hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào các năm 2011 và 2016; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 2 lần tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03 năm 2014 và Chỉ thị 05 trong năm 2018...

Đảng bộ phường Hương Xuân (TX. Hương Trà) là tập thể duy nhất được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị lần này. Đảng bộ phường Hương Xuân 7 năm liền (2011 - 2017) được công nhận danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tập thể cơ quan 6 năm liền (2013 - 2018) được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Nhân dân và cán bộ phường 5 năm liền (2014 - 2018) được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối xã, phường, thị trấn; là tập thể nhiều năm liền được tặng cờ thi đua và Bằng khen trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp Bộ, cấp Quân khu và cấp tỉnh.

Khắc ghi lời Bác dạy

Ôn lại 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định: “Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm sự đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Khắc ghi lời Bác dạy, thời gian qua, toàn tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”.

Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn cho rằng: “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, toàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động, sản xuất trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội, được cấp ủy các cấp lựa chọn, giới thiệu đề nghị Trung ương và Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng”.

Để tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà lưu ý, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ vững sự ổn định chính trị; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo và rèn luyện thế hệ trẻ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng; nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bài, ảnh: ANH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.

Nền tảng tuyển dụng Job3s vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024
Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Khai mạc “Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế”

Ngày 21/11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc “Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế”. Tham dự có ông Takatoshi Nishiwaki, Thống đốc Phủ Kyoto (Nhật Bản); Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khai mạc “Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế”
LÀM PHIM LỊCH SỬ:
Mạo hiểm nhưng là cơ hội tạo nên một tác phẩm tự hào

Đang bươn chải với 2 dự án phim kinh dị với kinh phí lớn là: “Mật mã 45: ma đói” và “Đồi hành xác”, mới đây đạo diễn Lương Đình Dũng lại công bố sẽ làm phim lịch sử về Nguyễn Trãi với tựa đề “Anh hùng”. Trước nhiều ý kiến hoài nghi về tính khả thi của dự án này, đạo diễn Lương Đình Dũng khẳng định sẽ tập trung nguồn lực để sản xuất dự án phim lịch sử “bom tấn” này.

Mạo hiểm nhưng là cơ hội tạo nên một tác phẩm tự hào
Tin dùng và tự hào hàng Việt

Cuối tháng 4 vừa qua, Viện Nghiên cứu thị trường - Truyền thông Quốc tế (IMRIC) tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt” lần thứ nhất (2022-2023).

Tin dùng và tự hào hàng Việt
Return to top