ClockThứ Bảy, 12/12/2015 15:53

Vinh Hưng đón Bằng công nhân đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 12/12, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Vinh Hưng (Phú Lộc) long trọng tổ chức lễ công bố, đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện và cán bộ Nhân dân địa phương về dự.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (phải) tặng hoa biểu dương chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vinh Hưng xây dựng đạt chuẩn xã NTM

Sau 5 năm triển khai xây dựng, Vinh Hưng đạt được 19/19 tiêu chí xã NTM của Chính phủ đề ra.

Xã đã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát kinh tế-xã hội hơn 110 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân tự nguyện đóng góp gần 20 tỷ đồng.

Nổi bật đến nay cơ cấu kinh tế địa phương đã dịch chuyển đúng hướng “Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp”, góp phần nâng cao thu nhập bình quân cho người dân từ 11,2 triệu đồng/ năm lên đạt 25 triệu đồng/ năm; hộ nghèo giảm còn 4,42 %. Ở Vinh Hưng đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả, thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm, giải quyết lực lượng lao động không nhỏ ở địa phương...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao những kết quả Vinh Hưng đạt được trong phong trào xây dựng NTM. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, mục tiêu xây dựng NTM là nâng cao đời sống cơ sở vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Vì vậy, khi đạt chuẩn NTM không phải là kết thúc mà Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương phải gìn giữ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng đưa Vinh Hưng lên tầm cao hơn, giàu đẹp, điển hình ở vùng khu 3, huyện Phú Lộc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân xã Vinh Hưng được tỉnh, huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM. 

Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Hướng đến xã nông thôn mới thông minh

Xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) là 1 trong 6 xã của cả nước và là xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn tham gia mô hình thí điểm “Xã nông thôn mới thông minh” của toàn quốc trong Chương trình Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới (NTM) thông minh.

Hướng đến xã nông thôn mới thông minh

TIN MỚI

  • Cách chọn motor phù hợp
Return to top