Thế giới Thế giới
Vụ EgyptAir MS804: Phi công "cố dập lửa" trước khi máy bay rơi
Dữ liệu từ hộp đen ghi âm buồng lái trên máy bay số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập) cho biết trước khi máy bay rơi, phi công đã phải dập lửa trên đó.
Dữ liệu từ hộp đen ghi âm buồng lái của máy bay cho thấy có khói trên máy bay. Ảnh: EPA
Thông tin do ủy ban điều tra vụ tai nạn tiết lộ này trùng khớp với các dữ liệu trong hộp đen thứ nhất (ghi lại hành trình bay) - cho thấy có khói trong nhà vệ sinh và ở khoang điện tử vài phút trước khi máy bay biến mất. Các mảnh vỡ tìm thấy ở phần trước máy bay cũng có dấu hiệu hư hại do nhiệt độ cao và muội bám.
Những tiết lộ này chưa được xác nhận công khai song ngày càng củng cố giả thuyết có một vụ hỏa hoạn trên máy bay dù chưa rõ nguyên nhân vì sao.
Hộp đen ghi âm buồng lái của máy bay EgyptAir đã được đưa tới Cairo - Ai Cập tuần này sau khi sửa chữa tại các phòng thí nghiệm thuộc cơ quan điều tra tai nạn hàng không BEA của Pháp. Các nhà điều tra sẽ phân tích kỹ hơn các tiếng nói ghi lại trong hộp đen và chưa loại bỏ bất cứ giả thuyết nào.
Nguồn tin từ ủy ban điều tra tai nạn hôm 5-7 cho biết các nhà điều tra cần thêm thời gian để phân tích và khớp lại thông tin trước khi đi đến kết luận.
Theo đó, trong thông báo của Ủy ban điều tra tai nạn máy bay Ai Cập, các chuyên gia nói họ sẽ phải so sánh các thông tin trong hộp đen ghi dữ liệu hành trình bay và thiết lập sự tương quan về thời gian với các dữ liệu trong hộp đen ghi âm buồng lái.
Ủy ban này trước đó nói rằng các chip nhớ của hộp đen ghi âm buồng lái máy bay đều còn nguyên vẹn và các nhà điều tra hoàn toàn có thể tiếp cận dữ liệu trong đó.
Máy bay Airbus A320 của hàng không EgyptAir gặp nạn và rơi trên biển Địa Trung Hải ngày 19-5 khi đang trong hành trình từ Paris tới Cairo, khiến toàn bộ 66 người trên đó thiệt mạng. Không có tín hiệu cấp cứu phát ra từ máy bay trước khi gặp nạn.
Theo NLD
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027 (05/02)
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững (05/02)
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững (05/02)
- UNICEF: 8 xu hướng sẽ tác động đến trẻ em trong năm 2023 (05/02)
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (04/02)
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm (04/02)
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng (04/02)
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar (04/02)
-
ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Hongkong ưu đãi 500.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp
-
Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước thềm Valentine
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày
- Lào tiếp tục trong danh sách các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất
- Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023
- Mỹ: Cựu Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử
- IMF hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực ASEAN
- Việt Nam sẽ dự Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Nhiều người châu Á trì hoãn việc nghỉ hưu không phải chỉ vì lương