Thế giới

Vụ tai nạn máy bay quân sự Philippines: Ít nhất 45 người đã thiệt mạng

ClockThứ Hai, 05/07/2021 08:43
Liên quan đến vụ rơi máy bay quân sự ở miền Nam Philippines, Lực lượng vũ trang Philipipnes ngày 4/7 cho biết đã có ít nhất 45 người thiệt mạng trong vụ việc này.

Tai nạn máy bay ở Kazakhstan, ít nhất 4 người thiệt mạngVụ máy bay rơi tại Indonesia: Phát hiện trục trặc ở động cơ máy bayToàn bộ hành khách trên máy bay SJ 183 rơi là công dân IndonesiaIran và Ukraine cùng giải mã hộp đen máy bay chở khách bị bắn rơiVụ máy bay rơi tại Iran: 5 nước bị ảnh hưởng sẽ thảo luận hành động

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ máy bay rơi gần sân bay trên đảo Jolo, Sulu, Philippines ngày 4/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố cho hay, trong số nạn nhân thiệt mạng, có 42 binh sỹ cùng 3 dân thường.

Hiện hơn 50 người bị thương, phần lớn là binh sỹ, đang được điều trị tại bệnh viện. trong khi vẫn còn 5 người mất tích.

Phần lớn nạn nhân là những binh sỹ vừa trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản và được triển khai tới các đảo ở miền Nam để tham gia lực lượng chống khủng bố

Máy bay gặp nạn là dòng máy bay vận tải C-130, đã hạ cánh chệch đường băng tại sân bay trên đảo Jolo. Máy bay lao xuống đất và phát nổ ngay sau đó. Đáng chú ý, hiện trường tai nạn xảy ra gần khu vực dân cư.

Quân đội Philippines khẳng định sẽ mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn và không tập trung theo hướng đây là 1 vụ tấn công.

Đây là một trong những tai nạn liên quan đến máy bay quân sự tồi tệ nhất tại Philippines.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top