ClockThứ Tư, 20/02/2019 07:00

Vụ tôm được mùa

TTH - "Năm nay, vùng Ngũ Điền (Phong Điền) thả nuôi khoảng 400 ha tôm nuôi chính vụ, năng suất bình quân ước đạt 25-30 tấn/ha, với khoảng 70-80% hộ có lãi, bình quân từ 100 triệu đến hơn 1 tỷ đồng", ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền thông tin.

Gia cố bờ bao hàng chục ha tôm trong mưa lũKhuyến khích tăng cường nuôi tôm nước lợ vụ cuối nămBảo vệ tôm chân trắng trong mùa mưa lũ

 Thu mua tôm của người dân

Giá ổn định

Năm nay, thời tiết cuối năm thất thường nên tôm có phần chậm lớn (thời gian sinh trưởng kéo dài khoảng 1 tuần đến 10 ngày). Nhờ chăm sóc tốt, đến thời kỳ thu hoạch, tôm đạt kích cỡ tốt, giá cả ổn định nên phần lớn các hộ nuôi đều có lãi.

Anh Võ Kha ở thôn Hải Thế, xã Phong Hải, chủ hai hồ tôm chân trắng trên cát với diện tích 6.000m2 phấn chấn: “Dù thời tiết không thuận lợi lắm nhưng đáng mừng là kích cỡ tôm sau khi thu hoạch đạt theo yêu cầu, bình quân mỗi hồ 3.000m2 đạt 8-10 tấn".

Anh Võ Khiên, chủ hai hồ tôm rộng hơn 5.000m2 cho hay, vụ tôm dịp tết năm nay sản lượng đạt cao, giá ổn định (loại 30-40 con/kg có giá 220-250 ngàn đồng/kg, loại nhỏ hơn từ 150-180 ngàn đồng/kg), trừ các khoản chi phí, hai hồ tôm của gia đình anh lãi 500 triệu đồng.

Theo anh Khiên, một trong những yếu tố thành công vụ tôm tết năm nay là kinh nghiệm phòng ngừa dịch bệnh, kỹ thuật chăm sóc của người dân nâng cao đáng kể, từ khâu cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường đến chọn giống, thả giống, chăm sóc...

Không chỉ đạt năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm cũng được cải thiện nhờ các hộ nuôi ứng dụng các biện pháp nuôi an toàn, hạn chế sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng ngừa dịch bệnh; chọn giống, thức ăn chất lượng, phù hợp nhằm hướng đến nuôi tôm an toàn. Tôm nuôi ít xảy ra dịch bệnh, sinh trưởng tốt một phần nhờ hạn chế sử dụng kháng sinh (yếu tố dẫn đến tôm còi), chuyển sang sử dụng chế phẩm sinh học…

Năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha

Theo bà Trần Thị Bé, chủ đại lý thu mua thủy sản ở Ngũ Điền, dịp tết và những tháng đầu năm là thời điểm mức tiêu thụ tôm rất lớn bởi đây là nguồn thực phẩm được ưa chuộng.

Từ ngững ngày giáp tết đến nay, đại lý của bà Bé tổ chức thu mua, tiêu thụ trên dưới 2.000 tấn tôm thương phẩm, xuất bán chủ yếu thị trường các tỉnh miền Trung và phía Bắc.

Chủ tịch UBND xã Phong Hải, ông Hoàng Văn Sửu đánh giá, vụ tôm tết năm nay đảm bảo như kỳ vọng của người dân, năng suất cao và giá ổn định. Trong tổng diện tích nuôi toàn xã hơn 60 ha đều đạt năng suất bình quân trên dưới 30 tấn/ha, có trên 80% hộ có lãi, hộ lãi cao trên 1 tỷ đồng...

Quá trình nuôi, cán bộ thủy sản huyện Phong Điền và địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ nuôi chấp hành các điều kiện sản xuất an toàn, phòng ngừa dịch bệnh. Các hộ đã ý thức cao và chấp hành rất tốt các quy định của cơ quan chức năng về vệ sinh môi trường, chọn giống, thức ăn chất lượng và khung lịch thời vụ...

Không chỉ ở Phong Hải, phần lớn các hộ nuôi ở các xã Điền Hòa, Điền Lộc, Điền Hương, Điền Môn đều có vụ tôm thắng lợi.

Bài, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lúa tăng cao

Giá lúa vụ hè thu này là một trong những vụ cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Giá lúa tăng cao
Mùa vàng

Ấy là sắc vàng rực rỡ của nắng, của gió, của cánh đồng lúa chín với những hạt thóc căng tròn, chắc mẩy, của rơm rạ và cả những gương mặt cười vui sướng của người nông dân trong ngày thu hoạch. Khung cảnh làng quê rộn ràng, tất bật mà đẹp bình dị đến lạ.

Mùa vàng
Rộn ràng thu hoạch lúa đêm

Thời điểm này, nhiều hộ nông dân tổ chức thu hoạch, bán lúa ban đêm. Không khí vùng làng quê sôi động, ồn ã tiếng nói cười trong thanh âm của mùa màng bội thu ấm no…

Rộn ràng thu hoạch lúa đêm

TIN MỚI

Return to top