Thế giới

Vụ xả súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris tình nghi liên quan đến IS

ClockChủ Nhật, 23/08/2015 18:16
TTH - Theo tin từ hãng thông tấn Reuters, các bằng chứng thu thập được từ dấu vân tay cho thấy, thủ phạm xả súng trên chuyến tàu cao tốc Amsterdam-Paris vào hôm 21/8, khiến ít nhất 2 người bị thương, bị tình nghi là một thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, thủ phạm là một thanh niên người Maroc, 26 tuổi. Hồi tháng 2/2014, các nhà chức trách Tây Ban Nha đã xác định với cơ quan tình báo Pháp rằng người này có liên hệ với IS.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris. Ảnh: Skynews.
Mặc dù Bộ trưởng Cazeneuve không nêu rõ danh tính của thủ phạm, nhưng một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng, kẻ này là Ayoub el Khazzani, một tay súng được cho là đã bay từ Berlin đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 10/5 vừa qua.
Theo nguồn tin từ cơ quan chống khủng bố Tây Ban Nha, các nhà chức trách nước này đã đưa người này vào danh sách những kẻ tình nghi bị theo dõi trước khi rời Tây Ban Nha đến Pháp vào năm 2014, rồi lại di chuyển đến Syria và cuối cùng quay trở về Pháp.
Bộ trưởng Cazeneuve còn cho biết thêm rằng tay súng Khazzani đã từng sống tại Bỉ, đồng thời ông yêu cầu các nhà điều tra nên xác định một cách chính xác các hoạt động và sự đi lại của “kẻ khủng bố này.”
Hồi tháng 1/2015, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo rằng, có khoảng hơn 3.000 người bị tình nghi là các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS rất nguy hiểm, đang bị theo dõi ở Pháp.
Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & AP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top