Từ việc kết hợp, thể thao và du lịch đã bổ trợ khá nhiều cho nhau. Nhờ du lịch, môn thể thao đặc trưng của mỗi một vùng, miền được biết đến nhiều hơn. Từ đó, có thể quảng bá được những nét độc đáo, truyền thống của Việt Nam nói chung và vùng, miền đó nói riêng. Nhờ thể thao, các tour du lịch càng có thêm hoạt động, điểm đến giúp níu được chân du khách qua những trải nghiệm thú vị.
Huế cũng vậy. Tuy chưa hoành tráng, quy mô bằng nhưng hội Vật làng Sình, vật Thủ Lễ, đua ghe Lăng Cô, đua trải Hương Thủy ít nhiều đã và đang tạo dựng được dấu ấn trong lòng du khách mỗi khi có dịp đến Huế.
Không chỉ gói gọn trong tỉnh, trong nước, nhiều năm nay, từ việc kết hợp với các tour, tuyến du lịch, môn phái Võ Kinh Vạn An ở Huế đã được du khách nhiều nước trên thế giới biết đến qua những lần biểu diễn võ thuật mà theo lời võ sư Trương Quang Kim – Chưởng môn – đây là võ cổ truyền, có nguồn gốc từ cung đình triều Nguyễn.
Theo nhận định và chia sẻ của các chưởng môn các môn phái và các nhà nghiên cứu, hiện ở Huế võ không nuôi được võ. Để tồn tại, ngoài đam mê, các môn các phái phải làm thêm nghề “tay trái” như biểu diễn lân – sư – rồng, biểu diễn võ cổ truyền qua những dịp Festival , Festival làng nghề và kết hợp với các tour, tuyến du lịch.
Nhưng vấn đề, ngoài Võ Kinh Vạn An, hiện Huế chưa có mô hình tương tự. Đây là điều đáng tiếc, bởi Hội võ thuật cổ truyền tỉnh không chỉ mỗi Võ Kinh Vạn An mà có đến 20 môn phái và CLB trực thuộc.
Vẫn biết, mỗi môn phái đều có tiêu chí, đặc thù riêng trong quá trình tồn tại và phát triển. Vẫn biết, không chỉ với giới võ cổ truyền, tư duy “văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị” luôn hằn sâu trong tâm tưởng những ai theo nghiệp võ. Vậy nên, xin không bàn chuyện đúng - sai, không bàn chuyện “ai học ai”, mà là, với xu thế hiện tại, mong những chưởng môn các phái sẽ có những động thái như đổi mới tư duy, mô hình hoạt động cũng như tích cực phối hợp, tạo điều kiện để cùng ngành du lịch cho ra một “sản phẩm” vừa để giữ gìn, phát dương quang đại những bản sắc đặc trưng của môn phái mình, vừa tạo thành điểm nhấn, điểm đến ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Huế.
Có như vậy mới góp phần giúp thể thao và du lịch vững bước song hành.