ClockThứ Năm, 17/12/2020 13:45

Vươn lên để bắt kịp xu thế

TTH - Với suy nghĩ năng động, vươn lên, chị Nguyễn Thị Lỵ, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ 7, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy không những xây dựng mô hình kinh tế thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn tiên phong trong hoạt động phong trào.

Phụ nữ Hương Thủy thi tự tin, năng độngHội LHPN TX. Hương Thủy đạt và vượt 6/9 chỉ tiêu đề ra

Chị Nguyễn Thị Lỵ phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Năng động 

Hơn 12h trưa, trong căn nhà khang trang, chị Lỵ vừa tranh thủ nấu ăn vừa trông coi cửa hàng tạp hoá. Cùng lúc, anh Nguyễn Văn Vinh - chồng chị Lỵ ở trang trại chăn nuôi cũng vừa về.

Người phụ nữ tuổi 50 có khuôn mặt phúc hậu kể, mấy chục năm trước, chị làm nghề chằm nón, chồng chị làm nghề thợ mộc. Cuộc sống tằn tiện cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, việc mua sắm tiện nghi cho gia đình là ước mơ xa vời. “Vợ chồng trẻ, còn có sức khoẻ, nếu cứ chấp nhận cuộc sống này thì sẽ lạc hậu, không theo kịp xu thế của thời đại. Trăn trở đó theo tôi hàng đêm”, chị Lỵ nhớ lại.

Nhiều đêm trăn trở, chị đi đến quyết định vay vốn ngân hàng qua kênh phụ nữ mở hàng tạp hoá buôn bán. “Cách đây 20 năm, khi tôi mở cửa hàng tạp hoá, cả thôn An Khánh (lúc đó Thủy Lương còn là xã) chưa có một cửa hàng nào, nên buôn bán rất được”, chị chia sẻ. Từ buôn bán những mặt hàng cơ bản, chị mở rộng ra cửa hàng tổng hợp, kinh doanh buôn bán hàng trăm mặt hàng khác nhau. Hướng đi đó của chị giúp thu nhập của gia đình được cải thiện, ngoài trang trải cuộc sống, chị còn có tiền lích lũy.

Kết quả đó tạo niềm tin để vợ chồng chị mở rộng phát triển kinh tế thêm. Chị bàn bạc với chồng mở trang trại chăn nuôi trên cơ sở tận dụng 2ha đất đồi của gia đình còn bỏ hoang. Thấy quyết tâm vươn lên của vợ, chồng chị Lỵ hết sức ủng hộ. Sức mạnh của sự thuận vợ, thuận chồng giúp vợ chồng chị Lỵ gầy dựng thành công trang trại chăn nuôi. Từ vài chục gia súc, gia cầm ban đầu, nay đã thành hàng trăm con bò, gà, heo… Để cạnh tranh trên thị trường, toàn bộ gia súc, gia cầm của vợ chồng chị Lỵ đều được chăn nuôi theo hướng tự nhiên, tận dụng tối đa thức ăn sẵn từ đồng cỏ thiên nhiên và phụ phẩm nông nghiệp. “Hình thức chăn nuôi này vừa giảm được chi phí thức ăn chăn nuôi, vừa được thị trường ưa chuộng nên được giá hơn khi tiêu thụ”, chị Lỵ chia sẻ.

Từ mô hình kinh tế tổng hợp, trung bình mỗi năm mang lại lãi ròng gần 500 triệu đồng cho vợ chồng chị Lỵ. Thương ba mẹ chăm chỉ làm ăn, các con chị Lỵ đều chăm ngoan, học giỏi.

Nhiệt tình với các phong trào

Tinh thần luôn nỗ lực vươn lên của mình được chị Lỵ áp dụng trong vai trò là chi hội trưởng phụ nữ từ nhiều năm nay. Tỷ lệ hội viên phụ nữ tổ 7 mạnh dạn vươn lên xây dựng mô hình phát triển kinh tế ngày càng tăng. Để giúp hội viên có điều kiện tiếp cận vốn vay, ngoài vốn được uỷ thác từ các ngân hàng gần 4 tỷ đồng tạo điều kiện cho 126 chị vay vốn phát triển kinh tế, chị Lỵ còn phát động phong trào tiết kiệm tự nguyện tại chỗ, giúp nhau có vốn quay vòng.

Chị cũng chủ động xây dựng các mô hình “Ve chai tiết kiệm”, vận động hội viên gom rác thải nhựa trong gia đình và cộng đồng, vừa làm sạch vệ sinh môi trường vừa gây quỹ thực hiện phong trào, nhất là hỗ trợ người già neo đơn, khó khăn.

Trong các đợt bão lụt vừa qua, ngoài ủng hộ 20 suất quà cho các gia đình hội viên bị ảnh hưởng, chị Lỵ còn nhanh chóng kết nối với các mạnh thường quân các nơi, trao tặng hơn 100 suất quà cho người dân trong tổ. Bản thân chị đã tham gia câu lạc bộ thiện nguyện do Hội LHPN phường Thuỷ Lương thành lập, mỗi tháng ủng hộ 100 ngàn đồng để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Chị Lỵ cũng đã 7 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Bản thân chị nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Thủy nhận xét: “Từ suy nghĩ, hành động và những kết quả đạt được, chị Nguyễn Thị Lỵ đã góp phần khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, đúng với phẩm chất tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ
Return to top