Thế giới

WFP cảnh báo tình trạng thiếu lương thực do dịch Ebola

ClockThứ Ba, 21/10/2014 09:57
TTH.VN - Các quốc gia bùng phát dịch Ebola đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng.

Đó là lời cảnh báo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) trong bối cảnh dịch bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.500 người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh tế và an sinh xã hội tại một số nước khu vực Tây Phi kể từ tháng Ba tới nay.

Trong một tuyên bố ngày 20/10, WFP cho biết tình trạng thiếu lương thực tại các nước đang bị dịch Ebola hoành hành dữ dội nhất như Guinea, Liberia và Sierra Leone đang diễn ra ở nhiều cấp độ.

Nhằm ngăn virus lây lan, chính quyền các nước đã tiến hành phân vùng cách ly nhiều khu vực cộng đồng, khiến nông dân không thể canh tác và chăn nuôi gia súc.

Theo WFP, cho đến nay, tính cả số tiền 6 triệu USD mà Trung Quốc mới cam kết viện trợ, tổ chức này mới chỉ nhận được 1/3 trong tổng số 179 triệu USD mà Tây Phi cần để đối phó khẩn cấp với tình trạng thiếu lương thực.

Kể từ tháng Tư, WFP đã phân phát hơn 9.000 tấn lương thực cho gần 530.000 người dân bị ảnh hưởng bởi Ebola.

Cùng với Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Ứng phó tình trạng khẩn cấp của Liên hợp quốc, Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc hiện là một trong năm nước viện trợ nhiều nhất cho các chương trình của WFP.

Kể từ đầu năm nay, nước này đã viện trợ tổng cộng 38,2 triệu USD cho các nước Tây Phi đối phó dịch Ebola.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top