Thế giới

WHO kêu gọi bác sĩ toàn cầu về vùng dịch Ebola

ClockChủ Nhật, 14/09/2014 14:51
TTH.VN - Số ca nhiễm Ebola liên tục gia tăng tại Tây Phi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi nhân viên y tế khắp thế giới chung tay đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Hiện số ca tử vong do Ebola đã lên 2.400 trong tổng số 4.784 ca mắc. Giám đốc WHO, bà Margaret Chan cho biết tâm dịch tại Tây Phi, đặc biệt là 3 quốc gia chịu thiệt hại nhiều nhất là Guinea, Liberia và Sierra Leone đang rất cần sự phản ứng khẩn cấp quy mô lớn.

Ebola đang lây lan nhanh chóng tại Tây Phi vượt quá khả năng kiểm soát của nhà chức trách địa phương. Ảnh: uk.reuters.com

Ebola đang lây lan nhanh chóng tại Tây Phi vượt quá khả năng kiểm soát của nhà chức trách địa phương. Ảnh: uk.reuters.com

“Dịch Ebola đang hoành hành đã tàn phá nhiều nơi tại Tây Phi là một trong những dịch bệnh tồi tệ và phức tạp nhất mà thế giới phải đối mặt trong 4 thập kỷ từ khi Ebola xuất hiện. Số ca nhiễm tăng nhanh chóng đã vượt quá khả năng kiểm soát của nhà chức trách sở tại. Chúng ta cần gia tăng nỗ lực ít nhất từ 3 tới 4 lần mới có thể kiểm soát được dịch bệnh”, người đứng đầu WHO vừa trả lời trong họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ).

Bà kêu gọi một sự hỗ trợ khẩn cấp của quốc tế, trong đó bao gồm việc gửi các bác sĩ, y tá, vật tư y tế tới trợ giúp các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. “Điều cần thiết nhất hiện nay là nhân lực. Chúng ta cần những bác sĩ, chuyên gia được đào tạo và hiểu rõ nguyên tắc giữ an toàn cho bản thân”, bà Chan nhấn mạnh.

Hiện tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì Ebola khá cao trên các nhân viên y tế, những người thường xuyên chăm sóc và túc trực bên hàng trăm bệnh nhân. Một số bác sĩ nước ngoài, trong đó có Mỹ và ít nhất một người Anh đã nhiễm Ebola khi đang làm nhiệm vụ tại Tây Phi.

Đáp lại lời kêu gọi này, Bộ trưởng Y tế Cuba, ông Roberto Marales Ojeda, cho biết nước này sẽ gửi sang Tây Phi 165 nhân viên y tế để hỗ trợ các quốc gia đối phó với Ebola. Đây là cam kết giúp đỡ lớn nhất từ các tình nguyện viên bên ngoài Châu Phi từ trước tới nay.

Bà Chan hoan nghênh động thái này từ Cuba và kêu gọi sự hưởng ứng tương tự của các quốc gia khác. Nhận định 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ebola hầu như thiếu thốn mọi thứ, bao gồm cả thiết bị bảo hộ, thuốc men và cả túi đựng thi thể bệnh nhân, bà Chan cho rằng thế giới cần đảm bảo nguồn lực cần thiết trong  cuộc chiến chống Ebola.

“Chúng ta cần 500-600 bác sĩ và ít nhất 1.000 nhân viên y tế nữa. Hiện tại chẳng còn giường đơn nào cho các bệnh nhân Ebola tại Liberia”, bà phát biểu.

Số liệu thống kê mới nhất, Ebola đã cướp đi hơn 2.400 sinh mạng tại Tây Phi kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng ba. Dù vậy,WHO cảnh báo con số thực tế có thể còn vượt xa hơn do việc cập nhật số liệu đang tụt lại phía sau sự bùng phát nhanh chóng trên thực tế. Cơ quan y tế của Liên hợp quốc trước đây cũng đã cho rằng, số ca nhiễm có thể lên tới 20.000 trước khi Tây Phi có thể kiểm soát được dịch bệnh này.

Không chỉ ảnh hưởng về mặt y tế, dịch Ebola còn đe dọa tới nền kinh tế của Liberia và Sierra Leone khiến tốc độ tăng trưởng giảm 3,5%, tàn phá công nghiệp khai thác mỏ, nền nông nghiệp và du lịch của các quốc gia vốn đã chậm phát triển này.

Trong một nỗ lực đối phó với Ebola, tình nguyện viên đầu tiên tại Anh sẽ tham gia thử nghiệm văcxin Ebola do Viện Y học quốc gia Mỹ và nhà sản xuất Glaxo Smith Kline phát triển. Văcxin nhắm tới Zaire, một chủng Ebola đang lưu hành trong đợt dịch hiện nay và gây tử vong với tỷ lệ lên tới 90%. Thử nghiệm tại Anh sẽ bao gồm 60 người và là một phần trong loạt thử nghiệm kiểm định độ an toàn của loại văcxin có thể được bào chế để ngăn ngừa virus Ebola nguy hiểm.

Trước đó, văcxin đã được thử nghiệm thành công trên khỉ và bắt đầu được kiểm tra trên người tại Mỹ. Dự kiến quy trình kiểm định an toàn kết thúc vào cuối năm 2014 và nếu thành công, văcxin sẽ được triển khai ngay lập tức cho chương trình tiêm chủng khẩn cấp.

Khánh Hà (Theo VnExpress)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top