Thế giới

WHO kêu gọi tăng thuế thuốc lá để giảm tình trạng hút thuốc

ClockThứ Ba, 07/07/2015 16:30
TTH.VN - Chính phủ các nước trên thế giới nên tăng thuế thuốc lá và các sản phẩm liên quan đên thuốc lá khác để cứu sống nhiều người hơn và tạo ngân quỹ để phát triển mạnh hơn các dịch vụ y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (7/7) cho biết.

 

Trong một báo cáo mang tên "Đại dịch thuốc lá toàn cầu năm 2015", các cơ quan y tế của LHQ cho biết, có rất ít chính phủ áp dụng đầy đủ các loại thuế thuốc lá để ngăn chặn người hút thuốc lá hoặc giúp họ cắt giảm và bỏ thuốc lá. Cơ quan này khuyến cáo nên đánh thuế ít nhất 75% trên giá thành của một gói thuốc lá.


Tăng thuế thuốc lá có thể hạn chế sự tiêu thụ các loại sản phẩm độc hại này - Ảnh: yibada

WHO ước tính, cứ mỗi 6 giây hoặc hơn, sẽ có một người chết vì bệnh liên quan đến thuốc lá, tương đương với khoảng 6 triệu người mỗi năm. Con số này được dự kiến sẽ tăng lên hơn 8 triệu người mỗi năm vào năm 2030, trừ phi các biện pháp mạnh được đưa ra để kiểm soát những gì được gọi là "nạn dịch thuốc lá".

Có 1 tỷ người hút thuốc trên toàn thế giới, nhưng nhiều quốc gia có mức thuế thuốc lá cực kỳ thấp, thậm chí một số nước còn không áp dụng bất kỳ loại thuế đặc biệt nào đối với thuốc lá, WHO cho biết.

Theo bà Margaret Chan - Tổng giám đốc WHO, "việc tăng thuế các sản phẩm thuốc lá là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm sự tiêu thụ các sản phẩm có thể gây chết người này, đồng thời cũng mang lại doanh thu đáng kể". Bà kêu gọi tất cả các chính phủ xem xét các bằng chứng và "áp dụng một trong các chính sách đôi bên cùng có lợi tốt nhất cho sức khỏe con người".

Thuốc lá là 1 trong 4 yếu tố gây nên nguy cơ chính đằng sau các bệnh không truyền nhiễm - chủ yếu là các bệnh ung thư, tim mạch, ung thư phổi và bệnh tiểu đường. Trong năm 2012 các bệnh này đã giết chết 16 triệu người ở độ tuổi dưới 70, với hơn 80% các ca tử vong xảy ra ở các nước nghèo hoặc trung bình.

Douglas Bettcher, một chuyên gia của WHO về công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm cho biết, việc đánh thuế thuốc lá cao hơn đã được chứng minh có khả năng làm giảm sự tiêu thụ và giúp mọi người bỏ hút thuốc. "Bằng chứng từ các nước như Trung Quốc và Pháp cho thấy, giá các sản phẩm thuốc lá cao hơn do tăng thuế khiến tỷ lệ hút thuốc và các tác hại thuốc lá gây ra giảm xuống đáng kể", ông Bettcher nói.

Tuy nhiên, WHO cho biết, kể từ năm 2008, khi 22 quốc gia đánh thuế thuốc lá hơn 75% giá thành một gói thuốc, chỉ mới có thêm 11 quốc gia áp dụng biện pháp tăng thuế lên mức thích hợp.

 

Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top