Thế giới

WHO: Quốc gia thất bại trong y tế công cộng sẽ bị xử phạt

ClockThứ Tư, 21/10/2015 07:18
TTH.VN - Liên Hợp Quốc đang tìm cách để áp dụng các hình thức xử lý đối với những quốc gia thất bại trong việc thực hiện các quy tắc sức khỏe toàn cầu, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan khẳng định ngày 20/10.

“Điều này liên quan mật thiết đến các chính phủ. Nếu họ đăng ký quy định y tế quốc tế thì họ cần phải tôn trọng các cam kết của mình. Bởi nếu không thực hiện trách nhiệm, họ sẽ đặt ra những nguy cơ đối với các nước láng giềng và các nước ở xa hơn”, bà Chan phát biểu trong một cuộc họp báo.

Theo người đứng đầu WHO, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đang thành lập một nhóm chuyên gia để đánh giá các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu trong thời gian gần đây, đồng thời tìm cách để buộc các nước liên quan phải chịu trách nhiệm.

Tổng giám đốc WHO Margaret Chan trong một cuộc họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters 

“Tôi chắc chắn rằng, các chính phủ bỏ qua nhiệm vụ, cũng như trách nhiệm của mình và đặt ra mối đe dọa cho những nước khác sẽ phải nhận một số cơ chế xử lý”, bà Chan nói thêm.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém được cho là tác nhân làm tăng nhanh sự lây lan của các đại dịch gần đây như Ebola ở Tây Phi, hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại Ả Rập Saudi và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, các nước phải “làm những gì họ nói”, bà Chan lưu ý rằng các Bộ trưởng y tế tại một số quốc gia đã ký Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, một hiệp ước chống thuốc lá mang tính bước ngoặt, và chỉ có Bộ trưởng thương mại của họ mới có thể khởi động hành động pháp lý để giúp các nước đặt thành luật. “Những chính sách rời rạc đối với nghĩa vụ và trách nhiệm của họ với công ước thực sự là một thách thức lớn đối với thế giới. Các chính phủ cần phải giúp mọi người khỏe mạnh”, Tổng giám đốc WHO nhận định.

Thanh Ngân (lược dịch từ Reuters & Dailymail)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top