WHO: Thế giới phải khẩn trương hành động trước khi quá muộn để dập dịch COVID-19
TTH - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây lên tiếng cảnh báo rằng cánh cửa cơ hội ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới đang dần đóng lại.
Nhanh chóng hành động để dập dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Reuters/Thanh Niên
Sau nhiều trường hợp nhiễm virus COVID-19 mới ghi nhận ở Iran và Li Băng, cũng như tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng và phức tạp ở Hàn Quốc..., Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây lên tiếng cảnh báo rằng cánh cửa cơ hội ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới đang dần đóng lại.
Cụ thể, khi được hỏi về việc liệu có những ổ dịch mới sau khi số lượng người lây nhiễm và tử vong do COVID-19 chạm mốc cao, Người đứng đầu Tổ chức WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định, ông vẫn tin tưởng rằng đại dịch có thể bị dập tắt. Song vị lãnh đạo cũng bổ sung thêm: “Cánh cửa cơ hội đang ngày càng hẹp, do đó chúng ta cần phải hành động khẩn trương trước khi không thể làm điều gì hơn”.
Tổng Giám đốc Tedros cũng cho biết, đại dịch này có thể lây lan theo mọi hướng. Nếu làm tốt, con người có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra bất kỳ khủng hoảng nghiêm trọng nào. Trong trường hợp cơ hội bị bỏ qua, vấn đề lớn đang ở trước mắt.
Cập nhật mới về tình hình dịch bệnh, vào ngày 23/2, trong khi Hàn Quốc mới ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19 và 123 ca nhiễm mới, tuần qua, Li Băng đã xác nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Đồng thời, giới chức y tế nước này cũng đang cách ly và theo dõi sát sao hai trường hợp nghi ngờ khác.
Cùng nhận định về đại dịch COVID-19, Tiến sĩ Sylve Briand, Giám đốc phòng chống rủi ro truyền nhiễm toàn cầu của WHO cho hay: “Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ các con đường truyền bệnh khác nhau ở những nơi khác nhau. Sự đa dạng về nhiều yếu tố khiến các giai đoạn hình thành, tiến triển của dịch bệnh cũng vô cùng phức tạp”.
Hạnh Nhi (Lược dịch từ CNA)
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035 (29/06)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu