Thể thao quốc tế

World Cup 2010 & những điều chưa biết

ClockThứ Bảy, 29/05/2010 21:44
TTH - Chưa đầy nửa tháng, World Cup 2010 sẽ chính thức khởi tranh. Sau đây là những điều thú vị về giải bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

 World Cup diễn ra vào…mùa đông: Khác với đa số các World Cup trước đây, vòng chung kết của World Cup lần thứ 19 sẽ diễn ra vào giữa mùa đông ở đất nước nằm phía Nam bán cầu. Không ít NHM vẫn tưởng rằng World Cup năm nay sẽ diễn ra trong không khí nóng bức của khu vực cận hoang mạc Sahara, nhưng thực tế thời tiết sẽ rất lạnh, bởi đa số các trận đấu đều diễn ở trên vùng núi và cao nguyên.

“Khập khiễng” về chiều cao: Cầu thủ được ghi nhận sở hữu chiều cao “khủng” nhất trong kỳ World Cup tới là tuyển thủ Serbia Nikola Zigic (2m03). “Tòa tháp” đang chơi cho Valencia nhỉnh hơn Crouch (ĐT Anh) đúng 2 cm. Trong khi đó, hai “chú lùn” António Naélson Matias (Mexico) và tiền đạo Bờ Biển Ngà Bakari Koné (cùng 1m63) chỉ đứng đến… ngực Zigic. Chiều cao trung bình của các cầu thủ ở World Cup lần này là 1m83 – bằng “chiều dài” của Gerrard.


Những cầu thủ chênh lệch về chiều cao tại World Cup 2010

Slogan: Khẩu hiệu chính thức của World Cup 2010 là “Ke Nako. Celebrate Africa's Humanity” (Tạm dịch: Say cùng vũ điệu châu Phi!)

Mũ Makarapa: Bên cạnh “tù và” vuvuzela, hình ảnh của những chiếc mũ Makarapas chắc hẳn sẽ in đậm vào tâm trí NHM khi đến với Nam Phi. Những chiếc mũ đủ màu sắc và khá ngộ nghĩnh này được người dân bản địa “biến hóa” từ chiếc mặt nạ bảo vệ họ tránh khỏi chai lọ trên khán đài, trong các trận khúc quân cầu.

Sức hút: 26,29 tỷ người xem VCK World Cup 2006 qua màn ảnh nhỏ là con số kỷ lục được FIFA ghi nhận, gấp đôi lượng người xem ở Mexico 86. Năm nay, với trào lưu 3D thịnh hành, FIFA đã hợp tác với Sony quay 25 trận đấu bằng công nghệ này, mở ra cơ hội bẻ gãy kỷ lục truyền hình trực tiếp. FIFA cũng dự tính các trận đấu ở VCK năm nay sẽ thu hút khoảng 30 triệu lượt CĐV tới sân.

Kích thích kinh tế: Với riêng nền kinh tế nội địa của Nam Phi, World Cup 2010 dự kiến đóng góp cho GDP nước này 55 triệu Rand (7,5 triệu USD), đồng thời tạo việc làm mới cho 415 nghìn người.

Doping tiền thưởng: Tổng số giải thưởng của vòng chung kết World Cup 2010 lên tới 420 triệu USD, nhiều hơn 61% so với kỳ bóng đá thế giới diễn ra tại Đức 4 năm trước. Nhà vô địch World Cup 2010 sẽ được nhận 40 triệu USD từ FIFA, hơn 16 triệu so với Á quân, trong khi đội giành huy chương đồng đút túi 18 triệu USD.

Lực lượng an ninh: 15.000 tình nguyện viên thuộc quân đội Nam Phi sẽ nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho World Cup 2010. Để có được vinh dự ấy, họ phải vượt qua cuộc sát hạch từ 37.080 ứng viên – những người lọt qua “vòng gửi xe” gồm 64.500 hồ sơ. Họ sẽ kết hợp với 40.000 nhân viên an ninh hướng tới mục tiêu “an toàn, lành mạnh” ở Worlc Cup lần này.

 

Lễ khai mạc hoành tráng: 3 tiếng đồng hồ sống trong không khí lễ hội, tràn ngập màu sắc, âm nhạc và những điệu nhảy bốc lửa sẽ mở màn cho lễ khai mạc World Cup 2010 tại SVĐ Orlando. 50.000 người sẽ tham dự sự kiện diễn ra vào ngày 10/6 tới, được truyền hình trực tiếp tới 192 đất nước và vùng lãnh thổ.

Thành phố bóng đá: Trận chung kết World Cup 2010 sẽ được tổ chức tại SVĐ Soccer City (thành phố bóng đá), Johannesburg. “Công trình thế kỷ” của nước chủ nhà lấy theo hình dáng của cây bầu – một loại chai lọ tự nhiên được người dân địa phương đựng nước uống. Tổ hợp kiến trúc này rộng 43.000 m¬¬2, có kết cấu chủ yếu từ vật liệu tiết kiệm điện.

Theo BĐS

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top