ClockThứ Năm, 16/01/2020 05:45
SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THEO NGHỊ QUYẾT 834/

Xã Phú Gia tập trung triển khai nhiệm vụ mới

TTH - Sau khi tổ chức Kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021, xã Phú Gia (xã mới thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 2 xã Vinh Phú và Vinh Thái), Đảng ủy, chính quyền địa phương gấp rút ổn định tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ để triển khai thực hiện nhiệm vụ mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Người dân xã Phú Gia nuôi cá lồng, phát triển kinh tế

Dân đồng thuận, nhất trí chủ trương

Ngày 5/1, Huyện ủy Phú Vang công bố Nghị quyết số 834 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định của Huyện ủy về việc thành lập Đảng bộ xã Phú Gia trên cơ sở sắp xếp Đảng bộ xã Vinh Phú và Đảng bộ xã Vinh Thái, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi sắp xếp, xã Phú Gia có diện tích tự nhiên 27,07km2, dân số gồm 9.113 người.

Ngày 7/1, kỳ họp HĐND xã Phú Gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã... Việc bầu các chức danh được tiến hành dân chủ, công khai, đúng luật và hầu hết đạt 100% số phiếu.

Theo ông Hồ Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Phú Gia: Việc sắp xếp ĐVHC nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân về chủ trương, đạt trên 95% phiếu đồng ý. "Là người dân, chúng tôi luôn chấp hành chủ trương của Đảng. Việc sáp nhập không ảnh hưởng đến cuộc sống, chúng tôi vẫn tiếp tục làm ăn sinh sống bình thường"- bà Nguyễn Thị Hoa, người dân thôn Trường Hà (xã Vinh Phú cũ) cho hay.

Tuy nhiên, một số người dân băn khoăn về vị trí trụ sở hành chính (hiện công an và khối các đoàn thể làm việc tại trụ sở UBND xã Vinh Phú cũ; Đảng ủy, UBND làm việc tại trụ sở UBND xã Vinh Thái cũ) nên sẽ khó khăn trong việc đi lại giao dịch đối với những thôn thuộc “vùng xa” của xã mới Phú Gia, nhất là đối với các trường hợp thuộc diện già cả, neo đơn.

Ổn định tổ chức, bộ máy, triển khai thực hiện nhiệm vụ mới

“Bà con mong muốn sau khi bộ máy xã Phú Gia ổn định, cần có địa điểm làm việc mới tại vị trí trung tâm xã để tiện việc đi lại giao dịch. Địa phương đã chuẩn bị quỹ đất tại thôn Mong B. Tuy nhiên, do kinh phí khó khăn và chủ trương trong đề án là cố gắng sử dụng 1 trong những trụ sở cũ, do đó địa phương thống nhất thực hiện” - ông Hồ Văn Nhất cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Vang thông tin: Để tạo thuận tiện cho người dân, phòng đã đề nghị lãnh đạo xã Phú Gia đưa 1 cán bộ đến trực tại bộ phận một cửa UBND xã nhằm giải quyết nhu cầu giao dịch hành chính liên quan tại cả 2 địa điểm.

Thực hiện sắp xếp ĐVHC nên xã mới Phú Gia có 6 cán bộ, công chức nghỉ do hết tuổi hoặc không đủ điều kiện cơ cấu. 14 cán bộ bán chuyên trách, 14 công chức và 1 cán bộ chuyên trách dôi dư. Theo ông Nguyễn Xuân Hải: Cán bộ, công chức trong diện này tất nhiên có tâm tư. Lãnh đạo huyện, xã đã vận động, phân tích, động viên, đồng thời thực hiện vấn đề an sinh xã hội kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của mỗi người theo chế độ hiện hành. Đối với số công chức dôi dư, huyện đã có kế hoạch rà soát trên toàn huyện để điều động đảm nhận nhiệm vụ tại các xã khác, đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành việc sắp xếp.

Theo ông Hồ Văn Nhất, xã Vinh Phú cũ diện tích hẹp, chỉ 7 km2 đất các loại, không thể làm nông nghiệp. Xã Vinh Thái cũ có tiềm năng về nông nghiệp. Người dân chủ yếu trồng lúa 2 vụ và nuôi cá lồng, đồng thời phát triển nghề làm mỳ bánh. Sau khi sáp nhập, hướng cơ cấu kinh tế của Phú Gia sẽ là dịch vụ - ngành nghề và nông nghiệp. HĐND xã sẽ sớm họp, bàn bạc, thông qua.

“Sau khi sắp xếp ĐVHC, xã Phú Gia đã gấp rút ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và đã triển khai thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, tập trung nguồn lực, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”- ông La Phúc Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ lửa từ trái tim

Giữ “ngọn lửa” kiên cường từ thủa ấy, những người từng rải truyền đơn, nuôi giấu cán bộ…, ở xã Vinh Thái (nay là xã Phú Gia, huyện Phú Vang) đã nỗ lực vượt khó khăn, chung tay xây dựng, phát triển quê hương.

Giữ lửa từ trái tim
Tưng bừng đua ghe Vinh Thái

Sáng mùng 6 tết, người dân từ nhiều địa phương náo nức đến với lễ hội đua ghe truyền thống mừng xuân Kỷ Hợi 2019, diễn ra tại thôn Hà Trử B, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang.

Tưng bừng đua ghe Vinh Thái
TRƯỜNG THCS VINH PHÚ:
Tự tin cán đích đạt chuẩn Quốc gia

Ngay những ngày đầu hè, công trình nhà hiệu bộ ở Trường trung học cơ sở (THCS) Vinh Phú (Phú Vang) đã được khởi công, đây là bước khởi đầu tạo đà cho hành trình “Xây dựng trường chuẩn Quốc gia” nhằm cán đích trong năm 2018.

Tự tin cán đích đạt chuẩn Quốc gia
Return to top